Thị trường

Thủ tướng muốn Samsung xây nhà máy sản xuất sản phẩm bán dẫn ở Việt Nam

(VNF) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Samsung xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm bán dẫn ở Việt Nam, trong đó ứng dụng nhiều thành tựu công nghệ mới.

Thủ tướng muốn Samsung xây nhà máy sản xuất sản phẩm bán dẫn ở Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lee Jae-yong, Phó chủ tịch Tập đoàn Samsung (Ảnh: VGP)

Ngày 28/11, tại Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp ông Lee Jae-yong, Phó chủ tịch Tập đoàn Samsung và một số tập đoàn lớn khác của Hàn Quốc như Hyundai, GS E&C, GS Energy…

Tại buổi tiếp lãnh đạo Tập đoàn Samsung, Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp này nỗ lực duy trì sản lượng và kim ngạch xuất khẩu, duy trì tốc độ tăng trưởng tốt đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Samsung xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm bán dẫn ở Việt Nam, ứng dụng nhiều thành tựu công nghệ mới.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng đề nghị Samsung hỗ trợ công nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của Samsung; nghiên cứu khả năng hỗ trợ một số doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu có khả năng cung ứng cho Samsung.

Thủ tướng nhắc lại mong muốn Samsung phát triển hơn nữa và đưa Việt Nam trở thành điểm sản xuất chiến lược lớn nhất toàn cầu về mọi mặt đối với Samsung.

Sau khi nghe ý kiến từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó chủ tịch Samsung cho biết sắp tới tập đoàn này cần rất nhiều kỹ sư công nghệ cao. Lĩnh vực bán dẫn, màn hình công nghệ cao, điện thoại thông minh… đều đang được sản xuất theo nhu cầu thị trường, có giá trị gia tăng cao.

Về trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) dự kiến năm 2022 sẽ đi vào hoạt động ở Hà Nội, lãnh đạo Samsung cho biết sẽ tuyển dụng 3.000 kỹ sư Việt Nam làm việc tại đây.

Tại buổi tiếp Tập đoàn Hyundai, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam có chủ trương phát triển công nghiệp đóng tàu nhưng giai đoạn vừa rồi gặp khó khăn. Vì vậy, Việt Nam mong hợp tác với Hyundai về phát triển công nghiệp đóng tàu. Việt Nam có lượng công nhân đóng tàu hùng hậu, tay nghề cao, nên tiềm năng hợp tác với Hyundai rất lớn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ hy vọng Hyundai sẽ có một sơ sở đóng tàu lớn ở Việt Nam, kể cả một nhà máy sản xuất thiết bị cho đóng tàu; mong Hyundai nghiên cứu tài trợ cho phát triển bóng đá Việt Nam.

Lãnh đạo Hyundai cho biết tập đoàn này đang khảo sát ở Việt Nam để mở rộng lĩnh vực công nghiệp đóng tàu và đang tìm kiếm cơ hội hợp tác đáp ứng nhu cầu này.

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn GS E&C, Thủ tướng cho biết Chính phủ, các bộ, ngành, TP. HCM luôn tạo mọi điều kiện cho tập đoàn này làm ăn thành công tại Việt Nam.

Lãnh đạo tập đoàn này cho biết đang tham gia xây dựng tuyến Metro số 1 ở TP. HCM và dự kiến tham gia tuyến số 2. Tập đoàn này cũng sẽ tập trung công nghệ cao để tham gia dự án cải tạo môi trường ở Việt Nam, tham gia các dự án phúc lợi xã hội, tham gia hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam.

Tiếp lãnh đạo Tập đoàn GS Energy, Thủ tướng hoan nghênh tập đoàn này quan tâm đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng cũng khẳng định sẽ tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Tin mới lên