Tiêu điểm

Thủ tướng Nhật Bản khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng trọng điểm

(VNF) - Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định tiếp tục hợp tác, hỗ trợ toàn diện Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng trọng điểm như hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng…

Thủ tướng Nhật Bản khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng trọng điểm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Kisida Fumio thăm chính thức Việt Nam từ 30/4 - 1/5. Sau lễ đón chính thức sáng 1/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Kishida Fumio.

Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng hoan nghênh những tiến triển vượt bậc trong việc triển khai thực hiện các kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 11/2021.

Trong đó hoàn tất Bản cập nhật tiến độ hợp tác giữa hai nước về 8 lĩnh vực gồm: Hợp tác y tế (bao gồm phòng chống Covid-19), Đầu tư và thương mại, ODA và cơ sở hạ tầng, giao lưu nhân dân, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, hợp tác tư pháp, quốc phòng an ninh, hợp tác văn hóa, giáo dục.

Bản cập nhật đánh giá hầu hết các thỏa thuận, dự án đạt tiến triển tích cực (dự án vệ tinh quan sát trái đất, đường sắt đô thị TP. HCM tuyến số 1, tăng cường kết nối Việt Nam – Lào, Sáng kiến chuyển đổi số, Sáng kiến Đối tác hợp tác đổi mới công nghệ, Sáng kiến tăng cường chuỗi cung ứng, hỗ trợ phòng chống Covid-19, hợp tác quốc phòng, an ninh, xử lý vấn đề vi phạm bản quyền, nối lại đường bay thương mại, phi dự án tiếp nhận trang thiết bị cho trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển Việt Nam…).

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế hậu Covid-19, sớm thống nhất và triển khai hiệu quả Chương trình vốn vay ODA thế hệ mới với điều kiện ưu đãi, linh hoạt, đủ lớn, thủ tục đơn giản và dài hạn, cho các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng chiến lược, hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế; các sáng kiến Đối tác đổi mới công nghệ, Tăng cường chuỗi cung ứng, Chuyển đổi số.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, năng lượng, môi trường; đẩy nhanh các thủ tục để Nhật Bản công bố mở cửa thị trường cho quả nhãn Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản vào tháng 9/2022, tiếp tục tạo điều kiện để các loại hoa quả khác là bưởi, bơ, chôm chôm xuất khẩu sang Nhật Bản.

Hai bên tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực; hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng; tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công độc lập, tự chủ về kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời nghiên cứu thành lập cơ chế chung để hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội 5 năm và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm.

Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định tiếp tục hợp tác, hỗ trợ toàn diện Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng trọng điểm như hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng…; mở rộng tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng, du học sinh Việt Nam sang Nhật Bản; hỗ trợ cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, bao gồm tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), thực hiện đầy đủ, toàn diện, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và có hiệu lực pháp lý.

Xem thêm >> Thủ tướng Kishida Fumio: ‘Khả năng hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam là không có giới hạn’

Tin mới lên