Tiêu điểm

Thủ tướng: 'Sẽ sớm thành lập 63 đội truy tìm và dập dịch nhanh tại các địa phương'

(VNF) - Chiều 13/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thủ tướng: 'Sẽ sớm thành lập 63 đội truy tìm và dập dịch nhanh tại các địa phương'

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hà Nội, TP. HCM và nhiều địa phương trong cả nước đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, mấy ngày qua đã có tình trạng người dân ra ngoài khu vực công cộng nhiều hơn những ngày trước đó.

"Chúng ta không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Chúng ta cần thực hiện nghiêm trong thời gian ngắn để không phải thực hiện phong tỏa trong thời gian dài. Chúng ta nói mục tiêu kép nhưng ưu tiên của chúng ta là bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân. Đó là nguyên tắc tối thượng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, việc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 trong giai đoạn này rất quan trọng. Bên cạnh đó, việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, không tụ tập đám đông và một số quy định khác phải tiếp tục được thực hiện nghiêm ở các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là ở các đô thị lớn, những khu vực có dịch.

“Nếu chúng ta lơi lỏng dễ vỡ trận, sẽ xóa đi thành quả mà Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và Nhân dân đã dày công suốt mấy tháng qua”, Thủ tướng lưu ý.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục thực hiện tốt những nguyên tắc như: khóa chặt từ bên ngoài, tích cực chữa trị từ bên trong, khoanh vùng dập dịch nhanh, có hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị người đứng đầu phải chịu trách nhiệm ở địa phương của mình, trong ngành của mình; việc đón những em học sinh ở các nước về do hoàn cảnh cách ly gia đình quá lâu (tất cả những trường hợp này đều phải cách ly tập trung ít nhất 14 ngày.

"Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Trung ương sẽ sớm có quyết định thành lập 63 đội truy tìm và dập dịch tại các địa phương để tăng cường cho việc khoanh vùng, phát hiện, dập dịch nhanh", Thủ tướng cho biết thêm.

Chỉ đạo một số nội dung cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương thực hiện các giải pháp không dùng tiền mặt; Bộ TT&TT khẩn trương hoàn chỉnh đưa vào ứng dụng phần mềm giám sát, truy vết đối tượng; Bộ GD&ĐT báo cáo Thường trực Chính phủ việc học, việc thi ở các trường; Bộ Công an có phương án đảm bảo cho người dân, mặt khác phải điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm.

Ngoài ra, Thủ tướng đồng ý việc khai trương khám bệnh trực tuyến của 14.000 cơ sở y tế, cũng như đồng ý xuất khẩu khẩu trang y tế, các thiết bị bảo hộ chống dịch cho các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề khi đã đáp ứng đủ nhu cầu trong nước.

Tại cuộc họp, Thủ tướng cũng đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống quốc gia có một số phương án để ngày 15/4, Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo các cơ quan xem xét cụ thể, đánh giá mặt trái, mặt phải, đặc biệt là nguy cơ để quyết định việc cách ly xã hội.

Tin mới lên