Tài chính quốc tế

Thủ tướng Shinzo Abe lại vướng bê bối liên quan đến quân đội Nhật ở Iraq

(VNF) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người vừa vướng nghi vấn quan hệ thân hữu trong chính phủ lại tiếp tục phải đối mặt với phản ứng dữ dội trong việc triển khai quân đội Nhật tới Iraq từ năm 2004 đến năm 2006.

Thủ tướng Shinzo Abe lại vướng bê bối liên quan đến quân đội Nhật ở Iraq

Thủ tướng Shinzo Abe lại vướng bê bối liên quan đến quân đội Nhật ở Iraq

Năm ngoái, một trường hợp tương tự liên quan tới quân đội Nhật ở Nam Sudan cũng đã khiến Bộ trưởng Bộ quốc phòng Tomomi Inada từ chức.

Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang phải đối mặt với những lời chỉ trích sau khi Bộ trưởng Bộ quốc phòng cho biết năm ngoái ông đã tìm thấy các báo cáo ghi lại hoạt động của các binh sĩ Nhật Bản tại Iraq từ năm 2004 đến năm 2006.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh các dấu hiệu đều cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Abe đang liên tục suy giảm, với tỷ lệ khoảng 42% trong hai cuộc thăm dò gần đây. Xếp hạng tín nhiệm thấp có thể gây ảnh hướng tới cơ hội trở thành Thủ tướng cầm quyền lâu nhất Nhật Bản của ông Shinzo Abe trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 9 tới. 

Tối Thứ Tư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Itunori Onodera tiết lộ rằng Lực lượng Phòng vệ Mặt đất, được biết đến như là quân đội Nhật Bản, đã phát hiện bản ghi hoạt động của các binh sĩ Nhật ở Iraq nhưng đã thất bại trong việc báo cáo cho người tiền nhiệm trước đó của ông là bà Tomomi Inada, người đã nói với Quốc hội một tháng trước đó rằng không thể tìm thấy các hồ sơ này.

"Tôi muốn báo cáo với Quốc hội sau khi đã điều tra kỹ lưỡng để xem xét liệu đây có phải là một cuộc bao che", Onodera nói với một ủy ban của Quốc hội hôm thứ năm.

Đầu tuần này, Onodera cho biết các bản ghi đã được tìm thấy vào tháng Giêng nhưng ông không hề hay biết chỉ cho đến ngày 31 tháng 3.

Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga nói tại một cuộc họp báo rằng chính phủ sẽ quyết định những bước cần thực hiện sau cuộc điều tra chi tiết.

Việc triển khai quân đội ở Iraq, sứ mệnh quân sự lớn nhất và nguy hiểm nhất của nước Nhật kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ hai, đã gây nhiều tranh cãi. Chính phủ đã chỉ định vùng đất này là "vùng không chiến đấu" để tránh vi phạm hiến pháp hòa bình. Các bản ghi có thể làm sáng tỏ các điều kiện trong khu vực nơi quân đội hoạt động.

Các nhà lập pháp của Đảng đối lập trước đó cũng đã chất vấn cựu Bộ trưởng Bộ quốc phòng, bà Inada về những hồ sơ liên quan đến điều kiện an ninh ở Nam Sudan, nơi quân đội Nhật đã tham gia một sứ mệnh giữ gìn hòa bình. Một cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng việc xử lý những bản ghi này đã vi phạm một số điều luật. Bà Inada, do đó, đã phải từ chức hồi tháng 7 năm ngoái.

Tin mới lên