Tài chính quốc tế

Thủ tướng Ukraine bất ngờ tuyên bố từ chức

(VNF) - Tờ Sputnik ngày 10/4 đưa tin, sau nhiều tuần khủng hoảng chính trị tại Kiev, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk bất ngờ tuyên bố ông đã quyết định từ chức.

Thủ tướng Ukraine bất ngờ tuyên bố từ chức

Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk.

Reuters đưa tin, phát biểu trên truyền hình ngày 10/4, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk thông báo ông sẽ chính thức đệ đơn từ chức lên Quốc hội vào ngày 12/4. Tuyên bố của Thủ tướng Yatsenyuk được đưa ra chỉ chưa đầy hai tháng sau khi ông vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

"Tôi quyết định từ chức Thủ tướng Ukraine. Đề nghị này sẽ được đệ trình lên Nghị viện Ukraine vào 12/4", Arseniy Yatsenyuk phát biểu trên truyền hình.

Theo ông, sự bất ổn tại Ukraine sẽ vượt quá kiểm soát nếu như chính phủ mới không được thành lập, và nhận thấy rằng có nhiều mục tiêu lớn hơn là nắm quyền lãnh đạo.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ của ông hôm 16/2, chỉ vài giờ sau khi TTổng thống Ukraine Petro Poroshenko yêu cầu ông từ chức.

Tổng thống Petro Poroshenko đã đề cử Chủ tịch quốc hội và ứng viên cùng đảng, Volodymir Groisman vào vị trí Thủ tướng.

Petro Poroshenko cho rằng chính phủ của ông Yatsenyuk đã để mất niềm tin của công chúng về khả năng đấu tranh chống tham nhũng cũng như  việc khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế của Ukraine.

Tin mới lên