Tài chính quốc tế

Thực đơn hấp dẫn tiếp đón Tổng thống Trump tại Văn phòng Chính phủ

(VNF) - Phóng viên Nhà Trắng Justin Sink đã hé lộ với tờ báo Bloomberg về thực đơn hấp dẫn tại lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Văn phòng Chính phủ trưa nay (27/2).

Thực đơn hấp dẫn tiếp đón Tổng thống Trump tại Văn phòng Chính phủ

Tổng thống Mỹ cùng phái đoàn dùng bữa trưa với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trưa 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp nhà lãnh đạp Mỹ tới Hà Nội dự Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2.

Tổng thống Mỹ gửi lời cảm ơn Việt Nam, cảm thấy ấn tượng với sự chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh dù chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn.

Tổng thống Donald Trump gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ. (Ảnh: VGP)

Ông Trump cho biết: “Kể từ khi đặt chân đến Việt Nam tối qua, tôi đã thấy nhiều sự thay đổi ở nước các bạn. Và thực sự Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, đến hôm nay thì cả thế giới cùng chú ý đến các bạn".

Sau cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump dùng cơm trưa.

Tờ chương trình cuộc gặp và thực đơn bữa trưa do phóng viên Justin Sink chia sẻ. Ảnh: Bloomberg

Theo tờ chương trình cuộc gặp và thực đơn bữa trưa do phóng viên Justin Sink chia sẻ với Bloomberg, thực đơn bữa trưa bao gồm:

Món 1: Salad xoài xanh, sò điệp, lá bạc hà và hạt điều trộn dầu giấm.

Món 2: Nem Hà Nội truyền thống với nguyên liệu tôm, thịt, miến, rau, dùng cùng nước chấm pha và ớt tươi.

Món 3: Súp cua hoàng đế và súp hải sản rau chân vịt.

Món 4: Bữa chính:

- Chả cá áp chảo với nghệ, thì là, dùng cùng bún và nhiều loại gia vị.

- Bít tết thịt bò thăn Wagyu và gan ngỗng, dùng cùng nước chấm gạo đen lên men. (Nước chấm gạo đen lên men có hương vị rượu, tương tự như rượu sake Nhật Bản).

- Su su xào tỏi. Ngọn và lá su su giòn và có hương vị thơm ngon, thanh mát, dùng chung với dưa chuột.

- Xôi tôm bọc lá sen.

Món 5: Tráng miệng: Chè hạt sen long nhãn.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Trump tới Việt Nam. Tháng 11/2017, ông đã thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng.

Cùng tham dự các hoạt động đa phương và song phương của Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội lần này có Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney.

Xem thêm >> Ông Trump gửi lời nhắn nhủ ‘người bạn Kim Jong-un’ ngay trước thềm thượng đỉnh

Tin mới lên