Thuế tài sản mã hóa đã có 'địa chỉ riêng' trong ngân sách Nhà nước
(VNF) - Bộ Tài chính tiếp tục bổ sung các tiểu mục riêng để hạch toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền chậm nộp phát sinh từ thị trường tài sản mã hóa.
Mới đây, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 123/2026/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 130/2025/TT-BTC quy định Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày ban hành 21/8.
Giữa hàng loạt thay đổi xuất hiện một chi tiết liên quan tới thị trường tài sản mã hóa. Cụ thể, Bộ Tài chính bổ sung Tiểu mục 1016 "Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa", thuộc Mục 1000 về thuế thu nhập cá nhân.
Bên cạnh đó, Tiểu mục 1059 "Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa" được bổ sung vào Mục 1050 về thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy, tiền thuế phát sinh từ hoạt động tài sản mã hóa đã có những quy định riêng trong hệ thống hạch toán ngân sách.
Thông tư 123 còn bổ sung Tiểu mục 4954 dành cho tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân từ giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa và Tiểu mục 4955 dành cho tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động này.
Nội dung của Tiểu mục 4917 về tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân nói chung cũng được sửa theo hướng loại trừ khoản chậm nộp liên quan đến tài sản mã hóa. Tương tự, Tiểu mục 4918 về tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cũng loại riêng phần phát sinh từ tài sản mã hóa.
Từ mức thuế 0,1% đến việc thu thuế tài sản mã hóa
Việc xuất hiện các mã riêng không đồng nghĩa Thông tư 123 vừa tạo ra một sắc thuế mới đối với Bitcoin hay các loại tài sản mã hóa. Nghĩa vụ thuế đã được hình thành từ những văn bản ban hành trước đó.
Nền móng đầu tiên được đặt ra với Nghị quyết 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong thời gian 5 năm. Nghị quyết đưa tài sản mã hóa vào một khuôn khổ quản lý chính thức, đồng thời giao Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với thị trường này.
Đến ngày 27/3/2026, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 32/2026/TT-BTC, quy định cụ thể về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động giao dịch, chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa. Theo đó, hoạt động chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng.
Đối với cá nhân, không phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú, thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng 0,1% trên giá chuyển nhượng của từng lần giao dịch.
Với tổ chức trong nước, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế. Trong khi đó, tổ chức nước ngoài chuyển nhượng tài sản mã hóa tại Việt Nam thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ chịu mức thu 0,1% trên doanh thu của từng lần chuyển nhượng.

Chỉ hơn một tuần sau, ngày 6/4, Thông tư 41/2026/TT-BTC tiếp tục được ban hành để hướng dẫn việc kê khai, khấu trừ, nộp và quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa.
Đến tháng 5, Bộ Tài chính tiếp tục công bố thủ tục hành chính phục vụ việc thực hiện cơ chế này. Theo đó, với cá nhân, bao gồm cả người cư trú và không cư trú, cũng như tổ chức nước ngoài có thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có trách nhiệm tổng hợp giao dịch, xác định số thuế phải khấu trừ, khai thay và nộp thay cho người nộp thuế. Hồ sơ được gửi tới cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.
Thông tư 123 xuất hiện giúp câu chuyện về tài sản mã hóa trở nên rõ hơn. Việt Nam đã đi lần lượt từ việc thiết lập thị trường thí điểm, tới xác định mức thuế, quy định đầu mối khấu trừ – kê khai – nộp thuế, và giờ là tạo các tiểu mục ngân sách riêng để ghi nhận khoản tiền thực thu.
Nhà nước bắt đầu "đo lường" riêng thị trường tài sản mã hóa
Về nguyên tắc, khi một nguồn thu có tiểu mục riêng, cơ quan quản lý có thể hạch toán và theo dõi riêng khoản thu đó thay vì để nó nằm trong một "rổ" thuế thu nhập rộng hơn. Việc bổ sung thêm cả mã tiền chậm nộp càng làm cho dữ liệu ngân sách liên quan đến tài sản mã hóa có thể được bóc tách sâu hơn.
Khi thị trường đi vào vận hành thực tế và phát sinh số thu, hệ thống ngân sách sẽ có cơ sở để nhận diện được bao nhiêu thuế thu nhập cá nhân đến từ tài sản mã hóa, bao nhiêu thuế thu nhập doanh nghiệp đến từ lĩnh vực này, cũng như các khoản chậm nộp tương ứng. Đây là một thay đổi đáng kể đối với một thị trường mà chỉ chưa đầy một năm trước vẫn đang bước vào giai đoạn thí điểm.
Cấu trúc thị trường được Việt Nam lựa chọn cũng khiến việc thu thuế có khả năng tập trung hơn. Theo Nghị quyết 05, Bộ Tài chính phối hợp Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước lựa chọn tối đa 5 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Doanh nghiệp muốn được cấp phép tổ chức thị trường phải có vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng bằng Đồng Việt Nam.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cấp phép từ ngày 20/1/2026. Quy trình cấp phép cũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an trong quá trình xem xét hồ sơ.
Khung pháp lý cũng đang tiếp tục được khép kín ở phía chế tài. Chính phủ đã ban hành Nghị định 284/2026/NĐ-CP ngày 16/7 về xử phạt vi phạm hành chính đối với tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.
Như vậy, chỉ trong chưa đầy một năm kể từ Nghị quyết 05, các lớp pháp lý quan trọng đã lần lượt xuất hiện: khuôn khổ thí điểm thị trường vào tháng 9/2025; thủ tục cấp phép đầu năm 2026; chính sách thuế tháng 3; cơ chế kê khai, khấu trừ và nộp thuế tháng 4; chế tài xử phạt tháng 7; rồi đến các mã thu ngân sách riêng vào tháng 8.
Từ 1/12, dịch vụ tài sản mã hóa vào diện phòng, chống rửa tiền: 15 dấu hiệu nào sẽ bị theo dõi?
Miza Nghi Sơn: Lợi nhuận tăng mạnh nhưng áp lực nợ cũng lên cao
(VNF) - Miza Nghi Sơn ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 tăng 77,6% lên 80,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ phải trả tăng 31,2% lên 3.422,7 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay ngân hàng tăng thêm 666,1 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đang có 150 tỷ đồng trái phiếu xanh để tài trợ dự án mở rộng nhà máy tại Nghi Sơn.
PNJ: Kế hoạch 2026 chuyển từ lãi sang lỗ hơn 6.270 tỷ, dự kiến trích lập hơn 7.071 tỷ
(VNF) - PNJ dự kiến điều chỉnh kế hoạch từ lãi sau thuế hơn 3.400 tỷ đồng sang lỗ hơn 6.270 tỷ đồng, đồng thời đưa tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2026 về 0%.
Nghề Tư vấn tài chính: Khoảng trống pháp lý và hệ lụy tư vấn 'lệch chuẩn'
(VNF) - Không có chứng chỉ chuyên sâu về thuế hay thừa kế nhưng vẫn tư vấn di sản tiền tỷ, nhân viên ngân hàng bán chéo trái phiếu rủi ro cho người hưu trí... là những hệ lụy nhãn tiền từ việc tư vấn tài chính "lệch chuẩn".
Gần 90 triệu cổ phiếu PGV phát hành thêm của EVNGENCO3 sắp được giao dịch
(VNF) - Ngày 30/9/2026, gần 90 triệu cổ phiếu PGV phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu của EVNGENCO3 sẽ chính thức được giao dịch.
Thoái vốn Nhà nước: Số phận trái ngược của những thương vụ nghìn tỷ
(VNF) - Hoạt động thoái vốn Nhà nước tại nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn vẫn gặp khó khi không ít thương vụ nghìn tỷ đồng liên tiếp thất bại. Trong khi đó, một số thương vụ khác lại ghi nhận mức giá trúng cao hơn nhiều lần giá khởi điểm.
Vĩnh Hoàn - Vạn Đức Tiền Giang và mối liên kết đặc biệt hậu thoái vốn
(VNF) - Nhiều năm sau thương vụ thoái vốn, Bộ Thương mại Mỹ vẫn đặt Vạn Đức Tiền Giang trong "Vinh Hoan single entity" khi xử lý các vụ việc chống bán phá giá cá tra.
80 triệu cổ phiếu DTR chính thức ra mắt sàn UPCoM
(VNF) - Cổ phiếu DTR là mã chứng khoán thứ 25 đăng ký giao dịch mới tại HNX trong năm 2026. Với tổng giá trị đăng ký giao dịch 800 tỷ đồng theo mệnh giá, DTR góp phần đưa tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch tại HNX lên hơn 484.000 tỷ đồng.
Vidipha sắp hoàn tất đợt tăng vốn, hai cổ đông lớn mua trọn cổ phiếu còn dư
(VNF) - Toàn bộ 174.915 cổ phiếu còn dư được phân phối cho hai cổ đông lớn Lê Quang Hải và Nguyễn Quốc Hùng, trong bối cảnh cơ cấu sở hữu Vidipha đã biến động mạnh và Chứng khoán DSC đang giữ vị thế đáng kể tại doanh nghiệp dược này.
Thoái vốn nhà nước tại PIT, nhóm cổ đông cá nhân và tổ chức mới xuất hiện
(VNF) - Chỉ trong một ngày giao dịch, Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Logigo và ông Bùi Ngọc Bảo đã mua tổng cộng hơn 3,4 triệu cổ phiếu PIT của PITCO. Sau giao dịch, nhóm cổ đông mới nắm tổng cộng 35,85% vốn doanh nghiệp.
CMC muốn mua 99,9% vốn tại TTL Holdings
(VNF) - Quyết định mua 99,9% vốn tại TTL Holdings xuất hiện trong bối cảnh CMC, DN vốn được biết tới với hoạt động sản xuất, kinh doanh và phân phối gạch ốp lát, đang thực hiện một loạt động thái tái cấu trúc danh mục đầu tư ngoài lĩnh vực cốt lõi.
Xử phạt loạt công ty chứng khoán, buộc dừng cung cấp một số dịch vụ tài chính
(VNF) - Chứng khoán Rồng Việt là một trong các công ty phải nhận "trát phạt" của UBCKNN, trong đó vi phạm bị phạt tiền nặng nhất là hành vi cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp khi chưa có ý kiến, hướng dẫn của cơ quan quản lý.
15 triệu cổ phiếu HAH đổi chủ: GELEX rút lui, VietinBank Capital nâng tỷ lệ lên 17,2%
(VNF) - Cùng ngày GELEX bán toàn bộ hơn 9,7 triệu cổ phiếu HAH, VietinBank Capital báo cáo mua thêm 15 triệu cổ phiếu HAH, nâng lượng nắm giữ lên 33 triệu đơn vị.
SCIC thoái vốn bất thành, Seaprodex cùng dự án BĐS tại 'khu đất vàng' khó nhằn cỡ nào?
(VNF) - Thương vụ thoái vốn hơn 8.500 tỷ đồng của SCIC tại Seaprodex bất thành khi không có nhà đầu tư đăng ký tham gia.
VN-Index mất gần 27 điểm, 'thủng' mốc 1.800 điểm
(VNF) - Áp lực bán lan rộng, đặc biệt tại nhóm vốn hóa lớn, khiến VN-Index giảm gần 27 điểm, trong khi khối ngoại bán ròng hơn 916 tỷ đồng.
HSC chào bán riêng lẻ: 4 cá nhân dự kiến mua hơn 160 triệu cổ phần
(VNF) - 4 cá nhân dự kiến mua vào từ 40 triệu cổ phần của HSC trở lên, bao gồm các ông: Nguyễn Tiến Vũ, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Mẫn và Trần Quí Thanh.
Jollibee thoái vốn tại Highlands Coffee: Những mục tiêu ẩn kín sau 'nước cờ' chiến lược
(VNF) - Jollibee dự kiến thu về ít nhất 88 triệu USD, vừa giữ gần một nửa lợi ích kinh tế tại Highlands, đồng thời thiết lập mức định giá 800 triệu USD cho một trong những tài sản quốc tế quan trọng nhất trước hai kế hoạch lên sàn.
Phiên giao dịch lịch sử 20 năm có một của trái phiếu Chính phủ
(VNF) - Với 27.169 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP) được huy động thành công trong ngày 23/9, Kho bạc Nhà nước vừa thiết lập một cột mốc mới trên thị trường giao dịch sơ cấp. Từ khi hoạt động đấu thầu TPCP được tập trung về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội năm 2006, đây là khối lượng huy động trong một ngày lớn nhất được ghi nhận trong hơn 20 năm qua.
‘Cơn sốt đường sắt’ ở Anh 200 năm trước và bài học xây dựng VIFC hôm nay
(VNF) - Từ “cơn sốt đường sắt” tại Anh cách đây gần 200 năm, bà Helen Brand OBE, Tổng giám đốc ACCA, cho rằng bài học về niềm tin, thể chế và nhân tài vẫn có ý nghĩa đối với việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), khi dòng vốn toàn cầu ngày càng đòi hỏi sự rõ ràng và chắc chắn.
Bài toán hậu nâng hạng: Nâng chất lượng doanh nghiệp để giữ chân dòng tiền
(VNF) - Việc Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi mở ra cơ hội thu hút thêm dòng vốn quốc tế, nhưng theo các chuyên gia, nâng hạng mới chỉ là điều kiện cần. Bài toán lớn hơn là làm thế nào để thị trường chứng khoán thực sự trở thành một trụ cột huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế, đồng thời nâng cao chất lượng doanh nghiệp, năng lực quản trị và khả năng hấp thụ dòng vốn.
Kỷ lục huy động trái phiếu Chính phủ, bán 20.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm trong 1 phiên
(VNF) - Kho bạc Nhà nước vừa huy động thành công 26.550 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong phiên đấu thầu ngày 23/9, mức cao nhất kể từ đầu năm 2026. Đặc biệt, toàn bộ 20.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm chào bán đã được hấp thụ, trong khi lãi suất trúng thầu giữ nguyên ở 4,43%/năm so với tuần trước.
Lợi nhuận 6 tháng của Công ty Cù Lao Chàm tăng mạnh
(VNF) - - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty cổ phần Thương mại - du lịch - đầu tư Cù Lao Chàm báo lãi 462,14 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã đưa dư nợ trái phiếu hơn 570 tỷ đồng về 0 đồng sau khi hoàn tất nghĩa vụ với lô trái phiếu CHACB2426001.
Sacomland rời UpCOM: Giao dịch 2,2 triệu cổ phiếu và hành trình rút khỏi thị trường đại chúng
(VNF) - Chỉ hơn một tháng sau khi cổ phiếu SLD bắt đầu giao dịch trên UpCOM, cơ cấu cổ đông của Sacomland đã thay đổi theo hướng khiến doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.
Tập đoàn OSB muốn xây dựng trung tâm công nghệ UAV tại Điện Biên
(VNF) - Tổng công ty Tập đoàn OSB đề xuất chủ trương xây dựng nhà máy sản xuất UAV, Trung tâm thử nghiệm bay và thực hành bay UAV, Trung tâm giới thiệu và đào tạo công nghệ UAV, hàng không, vũ trụ tại Điện Biên.
Du lịch Thành Thành Công thoái sạch vốn tại công ty 700 tỷ đồng mới thành lập
(VNF) - Chỉ chưa đầy một tháng sau khi Công ty TNHH Đầu tư & TMDV Quang An Hòa được thành lập với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, Du lịch Thành Thành Công đã thông qua chủ trương để công ty con chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại pháp nhân này.
Sàn hàng hóa, quỹ và fintech: 3 sản phẩm hút vốn quốc tế của VIFC-DN
(VNF) - Ông Kevin Bruce Iwanaga, Cố vấn cấp cao về Chiến lược, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng (VIFC-DN) cho hay, thay vì dàn trải nguồn lực, VIFC-DN cần tập trung vào một số sản phẩm có khả năng tạo lợi thế khác biệt, trong đó nổi bật là sàn giao dịch hàng hóa, quỹ và quản lý tài sản, fintech.
Miza Nghi Sơn: Lợi nhuận tăng mạnh nhưng áp lực nợ cũng lên cao
(VNF) - Miza Nghi Sơn ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 tăng 77,6% lên 80,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ phải trả tăng 31,2% lên 3.422,7 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay ngân hàng tăng thêm 666,1 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng đang có 150 tỷ đồng trái phiếu xanh để tài trợ dự án mở rộng nhà máy tại Nghi Sơn.
Hiện trạng nơi cư dân 12 dự án sai phạm của Mường Thanh được chọn về ở trong nay mai
(VNF) - Thanh Hà Cienco 5 đang được đẩy mạnh xây dựng, với nhiều dãy liền kề, biệt thự dần hiện hữu. Đây cũng là địa điểm được Hà Nội dự kiến bố trí nhà ở cho cư dân tại các dự án sai phạm của Mường Thanh trong trường hợp phải di dời.


































































