Tiêu điểm

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Ông Kim Jong Un nói đã 'sẵn sàng cho giải trừ hạt nhân'

(VNF) - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói nước ông đã sẵn sàng cho giải trừ hạt nhân trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Ông Kim Jong Un nói đã 'sẵn sàng cho giải trừ hạt nhân'

Theo tường thuật từ cuộc hội đàm, khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng giải trừ hạt nhân hay không, ông Kim Jong Un nói: "Nếu tôi không sẵn sàng làm điều đó, hiện giờ tôi đã không đứng ở đây". 

Tổng thống Trump đã khen ngợi lời khẳng định đó của nhà lãnh đạo Triều Tiên: "Đây là câu trả lời hay nhất mà tôi từng nghe".

Ông Trump cũng nói rằng cuộc đàm phán đã "rất thành công". Ông tái khẳng định quan điểm rằng Triều Tiên sẽ có một tương lai tươi sáng.

Trong cuộc trả lời câu hỏi báo chí ngắn sau cuộc họp song phương mở rộng, Chủ tịch Kim Jong-un nói rằn ông hoan nghênh nếu Mỹ mở một văn phòng đại diện ở Bình Nhưỡng.

Hai nhà lãnh đạo đi dạo trong khuôn viên khách sạn Metropole nơi diễn ra hội đàm.

Trước đó, như VietnamFinance đã đề cập, ba điểm quan trọng dự kiến sẽ được hai bên đưa vào “Tuyên bố Hà Nội” tại hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ lần thứ hai.

Ba nội dung này bao gồm:

Một là, hai bên tái khẳng định ý chí phi hạt nhân hóa đã được xác nhận tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất ở Singapore hồi năm ngoái;

Hai là, Triều Tiên ngay lập tức triển khai các biện pháp giải trừ hạt nhân, trong khi Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp tương ứng;

Ba là, hai bên tới đây sẽ phải hình thành cơ chế tham vấn làm việc, phối hợp chương trình cụ thể để sớm thực thi các biện pháp mà hai bên xác nhận tại hội nghị thượng đỉnh lần này.

Theo thông báo từ Bộ ngoại giao Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc họp báo về kết quả Hội nghị thượng đỉnh vào lúc 15h50 chiều nay tại khách sạn JW Marriott.

Đây là cuộc họp báo "có số lượng hạn chế" nên mỗi cơ quan báo chí sẽ chỉ được cử một phóng viên duy nhất tham dự.

Tiếp tục cập nhật...

Tin mới lên