Thương mại Việt - Nga đạt 4,77 tỷ USD: Dòng tiền đang chảy vào đâu?
Thiên Ân -
07/09/2026 08:30 (GMT+7)
(VNF) - Thương mại Việt Nam - Nga đạt 4,77 tỷ USD năm 2025, trong khi dòng vốn đầu tư hai chiều cũng đạt quy mô hàng tỷ USD, tập trung vào những lĩnh vực như năng lượng, dầu khí, công nghiệp và nông nghiệp.
Việt - Nga đang xuất nhập khẩu những gì?
Theo Cục Thống kê, năm 2025, thương mại hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam và Nga đạt 4,77 tỷ USD, tăng khoảng 4% so với năm trước. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Nga gần 2,26 tỷ USD, giảm 3,2%, còn nhập khẩu từ Nga đạt 2,51 tỷ USD, tăng 11,6%. Như vậy, Việt Nam nhập siêu khoảng 250 triệu USD từ thị trường Nga.
Ở chiều xuất khẩu, dòng tiền lớn nhất đang tập trung vào các nhóm hàng tiêu dùng và nông thủy sản. Dệt may đạt 504 triệu USD, tương đương 22,3% tổng xuất khẩu sang Nga, đứng đầu trong các nhóm hàng. Cà phê đạt 462,3 triệu USD, chiếm khoảng 20%, trong khi thủy sản đạt 214,5 triệu USD. Ba nhóm này cộng lại đã mang về khoảng 1,18 tỷ USD, chiếm hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nga.
Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 4,77 tỷ USD năm 2025, với Việt Nam xuất khẩu 2,26 tỷ USD và nhập khẩu 2,51 tỷ USD. Ảnh: VNF
Đáng chú ý, một số nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng cao hơn đáng kể so với mức tăng chung. Xuất khẩu sắt thép tăng 582,8%, cà phê tăng 51%, giày dép tăng 43,4% và đồ chơi, dụng cụ thể thao tăng 41,7%. Điều này cho thấy cơ cấu hàng Việt Nam vào Nga không chỉ xoay quanh nông sản mà đang mở rộng sang các nhóm hàng công nghiệp và tiêu dùng.
Trong nhóm nông sản, cà phê đang nổi lên như một trong những mặt hàng có dư địa lớn nhất. Không chỉ có kim ngạch gần tương đương dệt may, mặt hàng này còn tăng trưởng 51% trong năm 2025. Cùng với cà phê, Việt Nam còn xuất khẩu sang Nga hạt điều, cao su, hạt tiêu và các sản phẩm thực phẩm chế biến.
Ngược lại, Việt Nam đang mua từ Nga phần lớn là nhiên liệu, nguyên liệu và đầu vào cho sản xuất. Riêng than đạt khoảng 875 triệu USD, tương đương 35% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Nga. Tiếp đến là phân bón 315,2 triệu USD và chất dẻo nguyên liệu 130 triệu USD. Chỉ ba nhóm này đã đạt hơn 1,32 tỷ USD, tương đương hơn một nửa giá trị hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Nga.
Ngoài than, phân bón và chất dẻo, Việt Nam còn nhập từ Nga lúa mì, hóa chất, dược phẩm, thiết bị ô tô và một số loại khoáng sản.
Đáng chú ý, không ít nhóm hàng nhập khẩu từ Nga đang tăng mạnh. Năm 2025, nhập khẩu kim loại thường khác tăng 124,4%, quặng và khoáng sản tăng 72,6%, còn ô tô nguyên chiếc tăng 62,6%.
Việt - Nga đang đầu tư ra sao?
Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nga còn được thể hiện ở dòng vốn đầu tư hai chiều. Theo số liệu năm 2026, Nga có 113 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 2,07 tỷ USD, đứng thứ 17 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Vốn Nga tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo với khoảng 1,13 tỷ USD, tiếp đến là khai khoáng với khoảng 581 triệu USD.
Một trong những lĩnh vực có chiều sâu nhất trong đầu tư Nga tại Việt Nam là dầu khí và năng lượng. Các doanh nghiệp Nga đã tham gia nhiều dự án dầu khí cùng Petrovietnam, trong đó có Vietsovpetro, liên doanh được hình thành từ năm 1981 và trở thành một biểu tượng của hợp tác kinh tế hai nước.
Liên doanh dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro là một trong những biểu tượng hợp tác kinh tế lâu đời giữa hai nước, với hơn 40 triệu tấn dầu thô đã được khai thác và hơn 3 tỷ USD lợi nhuận cho hai phía. Ảnh: PVN
Những năm gần đây, hợp tác tiếp tục được mở rộng sang các dự án năng lượng mới, trong đó đáng chú ý nhất là Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam cũng mang lượng vốn đáng kể sang Nga. Theo số liệu Chính phủ, Việt Nam có khoảng 20 dự án đầu tư tại Nga với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ USD, tập trung vào dầu khí, nông nghiệp và thương mại. Trong đó, Rusvietpetro là dự án nổi bật nhất.
Liên doanh giữa Petrovietnam và Zarubezhneft của Nga hiện khai thác dầu tại Khu tự trị Nenets. Dự án đã khai thác hơn 40 triệu tấn dầu thô, tạo ra hơn 3 tỷ USD lợi nhuận cho hai phía, trong đó Petrovietnam đã chuyển về Việt Nam khoảng 1,4 tỷ USD từ phần lợi nhuận của mình.
Ngoài dầu khí, nông nghiệp và chế biến thực phẩm cũng là hướng đầu tư đáng chú ý của doanh nghiệp Việt tại Nga. Tập đoàn TH đã phát triển các dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Nga, với nhà máy tại Kaluga chính thức vận hành từ năm 2025. Nhà máy có công suất giai đoạn đầu khoảng 500 tấn sữa/ngày và công suất thiết kế lên tới 1.000 tấn/ngày.
Mục tiêu thương mại 10 tỷ USD còn nhiều dư địa
Số liệu mới nhất, trong 7 tháng đầu năm 2026, thương mại Việt - Nga đạt khoảng 3,24 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,33 tỷ USD, giảm 4,4%, còn nhập khẩu đạt 1,91 tỷ USD, tăng tới 27,2%.
Hai quốc gia đang hướng tới nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD, dựa trên nền tảng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU). Bộ Công Thương đánh giá các lĩnh vực như nông sản, thực phẩm chế biến, dược phẩm và thiết bị y tế còn nhiều tiềm năng tại Nga.
Về dài hạn, dư địa tăng trưởng thương mại Việt - Nga không chỉ nằm ở việc gia tăng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu mà còn ở khả năng mở rộng chuỗi cung ứng và kết nối đầu tư.
Tại Hội nghị Kết nối giao thương Việt Nam - Nga tháng 8/2026, ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, đánh giá Việt Nam và Nga có nhiều lợi thế bổ trợ lẫn nhau và còn nhiều dư địa để hợp tác sâu rộng hơn.
Theo ông, một trong những yếu tố có thể mở rộng thương mại là chi phí logistics và hạ tầng phục vụ xuất nhập khẩu.
Bộ Công Thương đang triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025-2035, trong đó đặt mục tiêu cải thiện hạ tầng logistics, ứng dụng công nghệ và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đây cũng là vấn đề đáng chú ý với các mặt hàng Việt Nam xuất sang Nga, đặc biệt là nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng có yêu cầu vận chuyển dài ngày.
Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang định hướng gắn xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp, nhà cung cấp nguyên liệu, nhà sản xuất, nhà đầu tư, logistics và ngân hàng trong chuỗi cung ứng.
Hướng đi này có thể mở rộng hợp tác từ các nhóm hàng đang có kim ngạch lớn như nông sản, năng lượng và nguyên liệu sang các lĩnh vực sản xuất, chế biến và công nghiệp có giá trị gia tăng cao hơn.
(VNF) - TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, cho rằng trong giai đoạn mới, Việt Nam không thể chỉ dựa vào quy mô vốn, FDI hay tiêu dùng để tạo tăng trưởng, mà cần chuyển trọng tâm sang chất lượng, hiệu quả, năng suất và năng lực tạo giá trị của nền kinh tế.
(VNF) - GRDP quý III/2026 của Hà Nội ước tăng 10,02% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số. Dịch vụ tiếp tục đóng vai trò động lực chính, trong khi công nghiệp, đầu tư công, du lịch và FDI cùng tạo thêm lực đẩy cho tăng trưởng.
(VNF) - Công an Hưng Yên cảnh báo việc cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng với khoản tiền vài trăm nghìn đồng có thể khiến người đứng tên đối mặt với rủi ro pháp lý nếu tài khoản bị lợi dụng cho các giao dịch bất hợp pháp.
(VNF) - Công ty Mua bán điện (EPTC) thuộc EVN đề nghị các chủ đầu tư điện gió, điện mặt trời đàm phán giảm giá mua điện đối với thời gian dự án đã vận hành thương mại nhưng chưa hoàn tất thủ tục kiểm tra nghiệm thu.
(VNF) - PNJ, FPT đang đối mặt những rủi ro có thể khiến các cổ phiếu này rời rổ VN-Diamond trong các kỳ đánh giá sắp tới. Trong đó, PNJ đáng chú ý với kế hoạch lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng năm 2026, còn FPT chịu áp lực từ tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
(VNF) - Sáng 5/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gợi mở những vấn đề trọng tâm để Trung ương tập trung thảo luận, xem xét và quyết định. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
(VNF) - Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.
(VNF) - Mẫu taxi bay không người lái EH216-S của Trung Quốc từng được rao bán trực tuyến với giá hơn 9,2 tỷ đồng/chiếc. Trong khi đó, giá vé trải nghiệm tại Trung Quốc được EHang công bố ở mức khoảng 1,16 triệu đồng/người. Không chỉ có khả năng tự bay, mẫu máy bay điện này còn có thiết kế gập cánh gọn như ô tô.
(VNF) - Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, đồng thời xây dựng ít nhất một trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia về phương tiện bay không người lái (UAV).
(VNF) - Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao đang tạo sức ép lên thị trường vốn toàn cầu, trong khi mặt bằng lãi suất vẫn là rào cản lớn đối với quá trình phục hồi của trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam.
(VNF) - Theo Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 9 tháng đạt trên 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Tuy nhiên, quá trình chuyển hóa nguồn lực thành sản lượng và năng lực sản xuất thực tế vẫn còn chậm.
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết, hơn 1.000 dự án đã được tháo gỡ vướng mắc, qua đó tạo thêm động lực cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 là không thay đổi.
(VNF) - Lãnh đạo Hà Nội cho biết, mỗi đồng vốn đầu tư công có thể dẫn dắt khoảng 4 đồng vốn đầu tư của xã hội, trong đó đặc biệt hướng tới nguồn vốn từ doanh nghiệp và khu vực FDI. Đây được xem là một trong những cách thành phố tạo hiệu ứng lan tỏa từ đầu tư công, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tăng trưởng.
(VNF) - Ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse cho rằng GDP tăng cao là điều tích cực nhưng chưa đủ để khẳng định nền kinh tế khỏe, mà cần nhìn vào sức cầu thực tế, năng suất lao động, chi phí doanh nghiệp và doanh số của các doanh nghiệp lớn.
(VNF) - Sau 9 tháng năm 2026, đã có 12/34 tỉnh, thành phố ghi nhận mức tăng trưởng GRDP trên 10%, trong đó Quảng Ninh dẫn đầu với 12,54%, tiếp đến là Hà Tĩnh, Hải Phòng và Bắc Ninh. Trong khi đó, Hà Nội và TP.HCM lần lượt tăng 8,85% và 9,06%.
(VNF) - Hơn 48.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 9 tháng đầu năm, tăng 118,8% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi số doanh nghiệp thành lập mới tăng 3,2%, cho thấy sức ép rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao.
(VNF) - Theo TS Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch VFCA, quản lý gia sản là một cấu phần hạ tầng của thị trường tài chính, không chỉ là dịch vụ dành cho nhóm siêu giàu.
(VNF) - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 9,01%, trong đó công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu.
(VNF) - Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 41 người.
(VNF) - Yêu cầu huy động người tài bằng những cách linh hoạt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế.
(VNF) - Nhấn mạnh Luật Đất đai là dự án luật đang được người dân, doanh nghiệp và lãnh đạo các cấp đặc biệt quan tâm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Luật Đất đai phải làm thật chặt chẽ, thật kỹ.
(VNF) -Ngày 29/9/2026, Tập đoàn Hateco đã ký MOU về hợp tác thử nghiệm và phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái (UAV/eVTOL) phục vụ logistics, cảng biển và bất động sản.
(VNF) - TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, cho rằng trong giai đoạn mới, Việt Nam không thể chỉ dựa vào quy mô vốn, FDI hay tiêu dùng để tạo tăng trưởng, mà cần chuyển trọng tâm sang chất lượng, hiệu quả, năng suất và năng lực tạo giá trị của nền kinh tế.
(VNF) - Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng khu đất nông nghiệp xen kẹt giáp đường Nguyễn Hoàng, thuộc phường Từ Liêm, để xây dựng vườn hoa phục vụ lợi ích công cộng. Sau khi các công trình trên đất được phá dỡ, khu vực này đang được khẩn trương thu dọn phế thải, chuẩn bị mặt bằng cho dự án chỉnh trang đô thị.