Thị trường

Thưởng tết tại TP. HCM giảm 12% nhưng vẫn có người nhận trên 1 tỷ đồng

(VNF) - Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. HCM, mức thưởng bình quân Tết Âm lịch là 8,8 triệu đồng/người, giảm 12% so với năm 2019.

Thưởng tết tại TP. HCM giảm 12% nhưng vẫn có người nhận trên 1 tỷ đồng

Thưởng tết tại TP. HCM giảm 12% nhưng vẫn có người nhận trên 1 tỷ đồng (ảnh minh họa).

Theo khảo sát tình hình lương, thưởng Tết của 1.035 doanh nghiệp sử dụng 140.000 lao động của đơn vị này, mức thưởng bình quân Tết Dương lịch là: 3,4 triệu đồng/người, mức thưởng bình quân Tết Âm lịch là 8,8 triệu đồng/người, giảm 12% so với năm 2019.

Cụ thể, mức lương bình quân của người lao động trong năm 2020 là 10 triệu đồng/tháng, giảm 8,6% so với năm 2019. Mức thưởng Tết Âm lịch Tân Sửu cao nhất là: 1,076 tỷ đồng thuộc về một cá nhân tại một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (ngành cơ điện lạnh).

Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 990 triệu đồng thuộc về một cá nhân tại một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (ngành tài chính ngân hàng).

Do dịch Covid-19, một số trường phổ thông ở TP. HCM cho hay thưởng Tết và các khoản thu nhập của giáo viên trong dip Tết nguyên đán tới đây sẽ bị giảm mạnh.

Công đoàn ngành giáo dục TP. HCM đã có kế hoạch chăm lo Tết Tân Sửu cho cán bộ, nhà giáo và người lao động ngành với mức thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, gia đình có thu nhập thấp, đang mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi bị giảm thu nhập; có chồng, con đang làm nhiệm vụ ở hải đảo, không được về quê ăn Tết; có vợ hoặc chồng đang làm việc tại đơn vị không có thưởng Tết hoặc có gia đình ở quê trực tiếp bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt không về quê đón Tết sẽ được nhận mức hỗ trợ này. 

Ngoài ra, Công đoàn ngành giáo dục thành phố cũng dành 50 suất hỗ trợ cho nhân viên, giáo viên đã có gia đình (cả hai vợ chồng đều công tác trong ngành giáo dục) có con nhỏ dưới 16 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt, 1 phần quà trị giá 500.000 đồng/người. Con của nhân viên, giáo viên dưới 16 tuổi, nhận được nhận lì xì 100.000 đồng.

Bảo hiểm xã hội TP. HCM và Bưu điện TP. HCM cũng phối hợp chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng (tháng 1 và tháng 2/2021) đến các hưu trí, người nhận trợ cấp. Theo đó, lương hưu 2 tháng được chi trả từ ngày 4/1/2021 đến ngày 18/2/2021 bằng hình thức tiền mặt. Riêng lương hưu nhận qua tài khoản ngân hàng (ATM), sẽ được trả vào ngày 4/1/2021. TP. HCM hiện có hơn 236.000 người đang hưởng lương hưu. Trong đó, khoảng 51% hưu trí nhận lương hưu qua ATM.

 

Tin mới lên