Tiêu điểm

Thưởng tới 65 triệu cho học sinh giành HCV Olympic?

(VNF) – Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất xây dựng Nghị định 91 quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, mức thưởng cho học sinh giành huy chương vàng Olympic quốc tế có thể tăng từ 5 triệu đồng năm 2002 lên 65 triệu đồng.

Thưởng tới 65 triệu cho học sinh giành HCV Olympic?

Mức thưởng cho học sinh giành huy chương vàng Olympic quốc tế có thể tăng 65 triệu đồng.

Theo đó, Nghị định 91 quy định mức thưởng đặc thù dành cho học sinh, sinh viên đoạt được thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc gia, quốc tế, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm khuyến khích các tài năng trẻ tiếp tục vươn lên phấn đấu đạt được thành tích cao hơn trong học tập.

Cụ thể, Bộ đề xuất lấy lương cơ sở làm căn cứ tính thưởng. Học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề: huy chương vàng quốc tế bằng 50 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 65 triệu đồng);

Huy chương bạc quốc tế bằng 33 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 42,9 triệu đồng); huy chương đồng quốc tế bằng 22 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 28,6 triệu đồng); giải khuyến khích quốc tế bằng 12 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 15,6 triệu đồng).

Học sinh, sinh viên đoạt giải khu vực huy chương vàng bằng 33 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 42,9 triệu đồng); huy chương bạc bằng 22 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 28,6 triệu đồng); huy chương đồng bằng 12 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 15,6 triệu đồng); giải khuyến khích bằng 5 lần mức lương tối thiểu chung (khoảng 5,2 triệu đồng).

Học sinh, sinh viên đoạt giải quốc gia được thưởng như sau: Giải nhất bằng 4 lần lương tối thiểu chung (khoảng 5,2 triệu đồng); Giải nhì bằng 2.5 lần lương tối thiểu chung (khoảng 3,25 triệu đồng); Giải ba bằng 1.5 lần lương tối thiểu chung (khoảng 1,95 triệu đồng).

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị hình thức khen thưởng, theo nguyên tắc thành tích có phạm vi ảnh hưởng lớn được khen thưởng mức cao hơn. Cụ thể, mức khen mới đối với học sinh, sinh viên giỏi quốc gia được tặng Bằng khen Bộ trưởng.

Đối với học sinh giỏi quốc tế quy định như sau: Huân chương Lao động hạng nhất tặng cho học sinh, sinh viên đoạt Huy chương Vàng quốc tế 2 năm liên tục; Huân chương Lao động hạng nhì tặng cho học sinh, sinh viên đoạt 1 huy chương vàng quốc tế và 1 huy chương vàng khu vực trong một năm; Trong hai năm liên tiếp đoạt 1 huy chương vàng quốc tế và 1 huy chương vàng khu vực…

Huân chương Lao động hạng ba tặng cho học sinh, sinh viên đoạt huy chương vàng quốc tế, huy chương bạc quốc tế và huy chương vàng khu vực.

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ tặng cho học sinh, sinh viên đoạt huy chương bạc quốc tế, huy chương đồng quốc tế, huy chương vàng khu vực, huy chương bạc khu vực.

Bằng khen Bộ trưởng tặng cho học sinh, sinh viên đoạt giải khuyến khích quốc tế, huy chương đồng khu vực, giải khuyến khích khu vực.

Trước đó, theo Quyết định 158 (ngày 15/11/2002) quy định về mức thưởng đối với học sinh đạt thành tích cao nhất huy chương vàng quốc tế được thưởng 15 triệu đồng; huy chương vàng khu vực được thưởng 10 triệu đồng; Mức thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia các giải nhất, nhì, ba tương ứng là 1 triệu đồng, 700.000 đồng và 400.000 đồng.

Cũng theo Quyết định 158, chỉ huy chương vàng Olympic quốc tế mới được Thủ tướng tặng Bằng khen, các thành tích quốc tế, khu vực, quốc gia khác đều nhận bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục.

Tin mới lên