Nhân vật

Thượng tướng Lê Huy Vịnh làm thứ trưởng Bộ Quốc phòng

(VNF) - Thượng tướng Lê Huy Vịnh và Trung tướng Võ Minh Lương vừa được Thủ tướng bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh làm thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Lê Huy Vịnh làm thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, tại Quyết định 1651/QĐ-TTg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 1652/QĐ-TTg, Thủ tướng cũng bổ nhiệm Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 giữ chức thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Được biết, tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh sinh năm 1961, quê quán tại Hà Nội. Trước khi được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Vịnh từng đảm nhiệm các chức vụ như trung đoàn trưởng Trung đoàn 213, Sư đoàn Phòng không 363, Quân chủng Phòng không - Không quân; Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Năm 2011, ông Vịnh là phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân. Đến tháng 6/2015, ông là phó bí thư Đảng ủy, tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân. Ngày 31/12/2019, ông được bổ nhiệm giữ chức phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đáng chú ý, ngày 16/10/2020, ông Vịnh được thăng hàm từ trung tướng lên thượng tướng.

Về tân Thứ trưởng Võ Minh Lương, ông sinh năm 1963, quê quán tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ông từng là sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 thuộc Quân khu 7, chỉ huy trưởng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đều thuộc Quân khu 7.

Năm 2011, ông được bổ nhiệm giữ chức phó tư lệnh, tham mưu trưởng Quân khu 7 đồng thời thăng quân hàm thiếu tướng. Năm 2015, bổ nhiệm giữ chức tư lệnh Quân khu 7 (thay Trung tướng Trần Đơn).

Sau đó, đến tháng 1/2016, ông được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tháng 4/2016, ông được giới thiệu làm ủy viên Quân ủy Trung ương.

Tin mới lên