Tài chính quốc tế

Tỉ lệ ủng hộ hai Tổng thống Trump và Putin bất ngờ tăng trở lại

(VNF) - Tỉ lệ ủng hộ dành cho hai nhà lãnh đạo của hai cường quốc hàng đầu thế giới bất ngờ tăng trở lại sau khoảng thời gian sụt giảm liên tục.

Tỉ lệ ủng hộ hai Tổng thống Trump và Putin bất ngờ tăng trở lại

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tỉ lệ ủng hộ ông Putin tăng cao nhất từ đầu năm

Theo kết quả thăm dò dư luận của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công luận Nga (VtsIOM) vừa được công bố, tỉ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tăng lên 64,8%, mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Theo nhận định của các nhà xã hội học, tỉ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo Nga bất ngờ tăng cao là vì hiệu ứng tốt từ bài diễn văn thường niên mà ông vừa đọc trước Quốc hội Liên bang Nga ngày 20/2 vừa qua.

Trong bài phát biểu gây chú ý của mình, ông chủ điện Kremlin cam kết sẽ giảm thuế bất động sản cho các gia đình có nhiều con cũng như tăng lợi ích cho các nhóm dễ tổn thương như người già và cha mẹ đơn thân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước Quốc hội Liên bang Nga ngày 20/2.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng đề cập đến nhiều biện pháp giúp người dân thoát khỏi đói nghèo và nêu kế hoạch xây thêm khoảng 1.600 cơ sở y tế nhỏ và hiện đại vào năm 2020.

Trước đó, tỉ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo Nga đã có dấu hiệu sụt giảm liên tục trong những tháng gần đây bởi người dân ngày càng bi quan về triển vọng kinh tế Nga kể từ cuối năm 2017

Một cuộc thăm dò dư luận của Levada hồi tháng 12/2018 cho thấy 55% người dân Nga đã đổ lỗi cho ông Putin về tình trạng giá cả leo thang và những vấn đề khác ở Nga.

Thậm chí, tỉ lệ ủng hộ ông Putin đã giảm xuống còn 39% vào tháng 9/2018 khi ông thúc đẩy kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu thêm 5 năm cho cả nam giới và nữ giới.

Tỉ lệ ủng hộ ông Trump tăng dù có nhiều chính sách gây tranh cãi

Cuộc khảo sát do báo Wall Street Journal (WSJ) và hãng tin NBC tiến hành cuối tháng 2 và công bố ngày 3/3 cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng lên dù nỗ lực tìm kiếm ngân sách để xây bức tường biên giới bằng việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp của ông vấp phải sự phản đối kịch liệt.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong cuộc khảo sát đối với 900 người Mỹ trong vòng 4 ngày từ 24-27/2 đạt 46%, tăng 3% so với tỷ lệ được công bố hồi tháng 1 vừa qua, trong khi tỷ lệ đánh giá Tổng thống Trump đảm nhiệm không tốt vai trò của mình đã giảm từ 54% xuống 52%.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã sụt giảm trong những tuần gần đây, đạt mức 43% trong cuộc thăm dò của Rasmussen khi chính phủ đóng cửa một phần.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay tại khách sạn Sofitel Legend Metropole ở Hà Nội vào ngày 27/2.

Nhiều người Mỹ vẫn đổ lỗi cho ông và đảng Cộng hòa về việc chính phủ đóng cửa – tình trạng có nguy cơ lặp lại trong vài ngày tới.

Trước đó, hồi tháng 9/2018, theo kết quả thăm dò dư luận của CNN, chỉ 36% những người được hỏi tán thành cách Tổng thống Trump điều hành công việc.

Mơi đây, đảng Dân chủ ngày 4/3 đã mở thêm một cuộc điều tra “lạm dụng quyền lực” nhằm vào Tổng thống Trump, bắt đầu bằng việc yêu cầu cung cấp tài liệu đối với hơn 81 quan chức, nhân viên trong chính quyền, gia đình và đế chế bất động sản của ông.

CNN nhận định tổng thống Mỹ đang ở trong thế yếu. Ngay tuần trước, trong 3 ngày điều trần, Michael Cohen, từng là luật sư riêng của ông Trump, đã công khai miêu tả tổng thống là “kẻ lừa đảo”. Trong khi đó, công tố viên đặc biệt Robert Mueller được kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất báo cáo về cuộc điều tra của mình.

Xem thêm >> 10 nữ tỷ phú tự thân có tài sản 'khủng' nhất thế giới

Tin mới lên