Tài chính quốc tế

Tích trữ quá nhiều, Israel sắp phải vứt 1 triệu liều vaccine Covid-19 do hết hạn sử dụng

(VNF) - Israel hiện có khoảng 1,4 triệu liều vaccine sẽ hết hạn sử dụng vào cuối tháng 7. Nước này kỳ vọng sẽ tiêm 600.000 liều cho khoảng 300.000 trẻ em độ tuổi từ 12-15 và bán 800.000 liều còn lại cho những nước có nhu cầu nếu không số vaccine này sẽ bị tiêu hủy.

Tích trữ quá nhiều, Israel sắp phải vứt 1 triệu liều vaccine Covid-19 do hết hạn sử dụng

Israel là một trong những nước tiên phong triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho người dân.

Trong khi nhiều nước đang thiếu nguồn cung vaccine ngừa Covid-19 trầm trọng thì Israel lại đang loay hoay đàm phán với một số nước để gấp rút chuyển nhượng 800.000 liều vaccine Pfizer.

Một phương án khác mà Israel đưa ra là nước này sẽ chuyển 800.000 liều vaccine cho các nước đã ký hợp đồng mua vaccine Pfizer nhưng chưa nhận được, sau đó Israel sẽ lấy lô vaccine khác trong tương lai.

Đồng thời, Israel sẽ đẩy mạnh chương trình tiêm chủng 600.000 liều vaccine Pfizer cho trẻ em độ tuổi 12-15 từ nay tới cuối tháng 7.

Theo Đài phát thanh công cộng Kan của Israel, 800.000 liều vaccine Pfizer sẽ bị tiêu hủy nếu trong vòng hai tuần tới nước này không tìm được khách mua lại. Lô vaccine này có tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu USD.

Được biết đã có 3 nước đang liên lạc với Israel để bàn về việc mua lô vaccine sắp hết hạn.

Cho đến nay, Israel vẫn được coi là một trong những hình mẫu thành công của thế giới trong cuộc chiến chống Covid-19, đặc biệt là với chiến dịch tiêm chủng hiệu quả.

Tính đến ngày 28/6, đã có 5,5 triệu người Israel được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Tiến độ tiêm chủng ở nước này hiện trung bình đạt khoảng 13.000 người/ngày.

Hồi tháng 4 vừa qua, nước này đã ký hợp đồng mua thêm 18 triệu liều vaccine Pfizer đề phòng trường hợp tiêm nhắc lại mũi thứ 3.

Israel hiện ghi nhận 1.425 bệnh nhân Covid-19. Số ca mắc mới Covid-19 tại Israel đã tăng mạnh lên trung bình 142 ca/tuần tính đến ngày 28/6, tăng gấp 8 lần so với tuần trước đó.

Bộ Y tế Israel cho biết đa số các trường hợp nhiễm mới là do biến thể Delta được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ gây ra. Biến thể này xuất hiện tại Israel từ cuối tháng 4, xâm nhập chủ yếu từ các công dân trở về từ nước ngoài.

Các chuyên gia y tế cho biết biến thể Delta có tốc độ lây lan cao hơn 50-70% so với nguyên bản, thậm chí xâm nhiễm vào nhiều người lớn đã được tiêm phòng trước đó.

Dù đợt dịch mới bùng phát nhưng tỷ lệ tử vong hiện thời của Israel vẫn gần bằng 0, chỉ 43 người nhiễm Covid-19 phải nhập viện, và một nửa trong số 43 người trong tình trạng nặng.

Xem thêm >> Ngoại trưởng Ý: ‘Quan hệ với Trung Quốc hoàn toàn không thể so sánh được với Mỹ’

Tin mới lên