Tài chính quốc tế

Tìm thấy chai rượu Vodka đắt nhất thế giới 'chỏng chơ' ở công trường xây dựng

(VNF) – Chưa vơi nỗi buồn vì để mất chai rượu độc nhất vô nhị trên thế giới có giá trị tới 1,3 triệu USD, chủ quán bar Cafe 33 Brian Ingberg suýt ngất khi tìm được chai rượu của mình tại một công trình xây dựng ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch.

Tìm thấy chai rượu Vodka đắt nhất thế giới 'chỏng chơ' ở công trường xây dựng

Chai rượu vodka thuộc dòng Russo - Baltique, có giá 1,3 triệu USD.

Vụ trộm xảy ra tại quán bar Cafe 33 ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch ngày 2/1, một người đàn ông đeo mặt nạ đã "chôm" chai rượu Vodka đắt nhất thế giới và bỏ chạy khỏi quán.

Chai rượu vodka thuộc dòng Russo - Baltique, có giá 1,3 triệu USD, vỏ chai được làm từ vàng và bạc, nắp chai có hình chim đại bàng khảm kim cương tượng trưng cho Hoàng gia Nga trước đây.

Nắp chai có hình chim đại bàng tượng trưng cho Hoàng gia Nga.

Chỉ ba ngày sau đó (5/1), chủ quán bar Cafe 33 Brian Ingberg nói ông nhận được cuộc gọi từ một người khẳng định họ tìm thấy chai rượu tại một công trường xây dựng trong thành phố và đã giao nó cho cảnh sát.

Giới chức sở tại cho hay chai Vodka được tìm thấy trong tình trạng rỗng ruột còn vỏ ngoài vẫn nguyên vẹn. Dường như tên trộm không biết giá trị thật sự của chai rượu khi chỉ uống hết phần rượu rồi vứt bỏ vỏ chai.

"Tôi cảm thấy rất phấn khích. Thần Vodka đã cứu chúng tôi. Chỉ có cái chai là giá trị thôi. Chúng tôi có thể thêm Vodka Nga vào", ông Ingberg phấn khích chia sẻ.

Vỏ chai vodka được làm bằng 3 kg vàng và 3 kg bạc.

Được biết, hãng xe hơi sang trọng của Nga Russo-Baltique đã tạo ra chai rượu để kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nhà máy của công ty. Mặt trước chai rượu được trang trí bằng da và có một bản sao của bộ phận tản nhiệt dùng trong xe hơi của Russo-Baltique.

Chai rượu quý giá từng xuất hiện trong loạt phim trinh thám nổi tiếng thế giới House of Cards và thuộc sở hữu của một doanh nhân người Nga.

Tin mới lên