Tiêu điểm

Tỉnh Hải Dương phong toả thôn Tuyển Cử do có một ca nhiễm Covid-19

(VNF) - Tỉnh Hải Dương đã phong tỏa một nhà hàng và thôn Tuyển Cử với 240 hộ dân sau khi phát hiện một ca nhiễm Covid-19.

Tỉnh Hải Dương phong toả thôn Tuyển Cử do có một ca nhiễm Covid-19

Tỉnh Hải Dương phong toả thôn Tuyển Cử do có một ca nhiễm Covid-19

Ca bệnh nhiễm Covid-19 tại tỉnh Hải Dương là bệnh nhân 876, 63 tuổi, trú ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang. Bệnh nhân này làm việc tại nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương.

Ngay sau khi có kết quả dương tính Covid-19, trong chiều 12/8, xã Tân Hồng (Hải Dương) đã tiến hành lập chốt trực, kiểm soát người ra vào thôn Tuyển Cử. Được biết thôn này có 843 khẩu.

18 người tiếp xúc gần (F1) gồm vợ, con, nhân viên làm việc tại nhà hàng, bác sĩ điều trị, người trong thôn tiếp xúc với bệnh nhân đã được đưa đi cách ly y tế.

Theo điều tra dịch tễ của Sở Y tế Hải Dương, ngày 5/7 bệnh nhân 876 từ quê Bình Giang lên nhà con gái ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội chơi ít ngày, sau đó trở về.

Từ ngày 15-31/7, bệnh nhân ra TP Hải Dương làm bảo vệ, trông giữ xe cho nhà hàng Thế giới bò tươi.

Thời gian làm việc tại nhà hàng, bệnh nhân bị sốt 38 độ C nên tìm đến cơ sở khám tư của bác sĩ Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, số 57 Nguyễn Sĩ Cố, phường Tứ Minh thăm khám và tự mua thuốc hạ sốt về uống.

Ngày 4/8, bệnh nhân 876 đi đám cưới ở thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang. Đến sáng 8/8, bệnh nhân cùng vợ đi taxi lên bệnh viện 108 khám bệnh và về nhà con gái ở xã Tứ Hiệp.

Đêm 9/8, bệnh nhân lên cơn sốt, được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Tại đây, bệnh nhân được đưa vào khoa cách ly và kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Xem thêm: Phong toả thôn Đình Tràng, Hà Nam do có một phụ nữ dương tính Covid-19

Tin mới lên