Tài chính quốc tế

Tình trạng thiếu chip toàn cầu dự kiến sẽ trầm trọng hơn do Nga hạn chế xuất khẩu khí hiếm

(VNF) - Các hạn chế của chính phủ Nga đối với xuất khẩu khí hiếm được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu chip trên thị trường toàn cầu và làm tăng giá hơn nữa, theo RT.

Tình trạng thiếu chip toàn cầu dự kiến sẽ trầm trọng hơn do Nga hạn chế xuất khẩu khí hiếm

Việc Nga hạn chế xuất khẩu khí hiếm tới cuối năm dự kiến sẽ khiến thị trường chip toàn cầu thêm khó khăn.

Trong một bài viết được đăng tải trên Global Times, ông Xiang Ligang, tổng giám đốc của Liên minh Tiêu thụ Thông tin có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết việc Nga hạn chế xuất khẩu khí hiếm dùng trong sản xuất chất bán dẫn có thể ảnh hưởng đến ngành sản xuất trong nước của Trung Quốc, do quốc gia này là nước tiêu thụ chip lớn nhất thế giới và phụ thuộc nhiều vào chip nhập khẩu.

Theo ông Xiang, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 300 tỷ USD chip vào năm 2021, được sử dụng để sản xuất ô tô, điện thoại thông minh, máy tính, tivi và các thiết bị khác. Với lệnh hạn chế mới nhất của Nga, các ngành phụ thuộc nhiều vào chip nhập khẩu có thể bị ảnh hưởng đáng kể hơn so với các ngành sử dụng chip do các công ty Trung Quốc như SMIC sản xuất.

Được biết, hồi đầu tháng 6, Nga đã hạn chế xuất khẩu khí quý, bao gồm cả neon, trong một phản ứng rõ ràng là ăn miếng trả miếng đối với vòng trừng phạt thứ năm, bao gồm việc cấm xuất khẩu chất bán dẫn, máy móc và thiết bị khác trị giá 10 tỷ EUR sang Moscow, do EU áp đặt hồi tháng 4.

Việc hạn chế xuất khẩu của Nga, theo RT, sẽ làm tăng tình trạng "nút thắt cổ chai" với chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn đã gặp nhiều khó khăn. 

Khí cao hoặc khí trơ - chẳng hạn như neon, argon, xenon, và các khí khác - rất quan trọng trong quá trình sản xuất chất bán dẫn. Chất bán dẫn được sử dụng để tạo ra các vi mạch cần thiết cho các thiết bị, ô tô và thiết bị gia dụng.

Theo công ty phân tích và dữ liệu GlobalData, đại dịch Covid-19 đã tạo ra tình trạng khan hiếm chip có thể sẽ kéo dài đến ít nhất là năm 2023. Sự thiếu hụt chip sẽ làm tăng chi phí của các thiết bị tiêu dùng, thậm chí khiến các tập đoàn toàn cầu phải giảm sản lượng.

Cuộc xung đột ở Ukraine cũng làm trầm trọng thêm vấn đề. Giá khí neon và khí xenon trên toàn cầu đã tăng cao kể từ khi các nhà cung cấp Ingas và Cryoin của Ukraina, những công ty cung cấp khoảng 50% lượng khí neon trên thế giới cho việc sử dụng chất bán dẫn, ngừng sản xuất. Trong khi đó, Trung Quốc và Nhật Bản, những nước sản xuất khí quý lớn khác, nhưng nguồn cung chủ yếu được tiêu thụ trong nước. 

Xem thêm >> Doanh thu xuất khẩu của Nga tăng cao kỷ lục trong 100 ngày chiến sự tại Ukraine

Tin mới lên