Bất động sản

Toàn cảnh đường đi bộ dài nhất Hà Nội ven sông Tô Lịch sắp đưa vào sử dụng

(VNF) - Tuyến đường ven sông Tô Lịch có tổng chiều dài gần 4km, mặt đường rộng 4m và chỉ dành cho người đi bộ, đi xe đạp. Dự kiến trong tuần này tuyến đường sẽ thi công xong và đưa vào sử dụng.

Toàn cảnh đường đi bộ dài nhất Hà Nội ven sông Tô Lịch sắp đưa vào sử dụng

Đường Láng có thêm một làn đường dọc bờ sông Tô Lịch và chỉ dành cho người đi bộ, đi xe đạp.

Dự án xén mở rộng đường Láng đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở được triển khai từ đầu tháng 1/2019 với mục đích góp phần giảm ùn tắc giao thông và tạo nên diện mạo mới cho đường Láng.

Để làm tuyến đường này, TP. Hà Nội đã cho di dời 3 công trình gây ùn tắc giao thông gồm cây xăng đầu cầu 361, đội ứng trực xử lý thoát nước, chợ tạm Ngã Tư Sở và một số nhà vệ sinh công cộng. TP. Hà Nội cũng đã dịch chuyển 371 cây xanh, chặt hạ 105 cây.

Hiện tại, một số hạng mục cuối cùng đang được công nhân nhanh chóng hoàn thiện. Dự kiến trong tuần này tuyến đường sẽ hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân.

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất của tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch được VietnamFinance ngày 14/3:

Đến nay, dự án đường đi bộ đã gần như hoàn tất. Đoạn đường được mở rộng dài khoảng hơn 4km, nằm dọc bờ sông Tô Lịch đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở.

Sau khi đưa vào sử dụng, đây sẽ là tuyến đường dành cho người đi bộ và người đi xe đạp.

Tuyến đường được hình thành trên cơ sở mặt đường Láng, đơn vị thi công đã tiến hành xén vỉa hè bên phải giáp bờ sông Tô Lịch, ở giữa có dải phân cách với đường Láng cũ.

Nhiều tốp công nhân đang hoàn thiện, dọn dẹp những hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho ngày tuyến đường được đưa vào sử dụng.

Để ngăn cách với dòng sông Tô Lịch và đảm bảo an toàn cho người dân, toàn tuyến đường sẽ có dải phân cách bằng inox.

Phần vỉa hè có cây xanh được trồng theo nhiều tầng vừa có bóng mát, vừa có cảnh quan và các mảng màu từ hoa.

Theo ghi nhận của phóng viên, việc đi bộ trên con đường này vẫn bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối của sông Tô Lịch.

Nhiều người dân cho rằng tuyến đường này sẽ là nơi để mọi người tập trung vui chơi nghỉ ngơi mỗi sáng sớm và chiều tối.

Xem thêm: Cận cảnh đường Lê Văn Lương và đường Nguyễn Trãi, nơi chuẩn bị thí điểm cấm xe máy

Tin mới lên