Tài chính

Toàn cảnh hội thảo 'Triển vọng kinh tế tài chính năm 2021-2025: Cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán'

(VNF) - Chiều 15/1, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) đã đồng tổ chức thành công hội thảo đầu tiên về đầu tư tài chính tại Việt Nam trong năm 2021 với chủ đề "Triển vọng kinh tế tài chính năm 2021-2025: Cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán".

Hội thảo "Triển vọng kinh tế tài chính năm 2021-2025: Cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán" đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và sự tham gia đông đảo của các chuyên gia tài chính, kinh tế, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Ông Lê Long Giang, Chủ tịch VFCA phát biểu khai mạc hội thảo. Ông Giang nhận định, năm 2020, Việt Nam không chỉ được cả thế giới ghi nhận là tấm gương trong công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19, mà còn nổi lên như một "ngôi sao sáng", một nền kinh tế chịu ảnh hưởng ít nhất trong bối cảnh suy thoái chung. Đáng chú ý, thị trường chứng khoán Việt Nam năm vừa qua cũng đạt được những kết quả "thần kỳ", phục hồi mạnh mẽ, thu hút nhiều nhà đầu tư mới và thanh khoản tăng cao.

Theo ông Giang, sự thăng hoa này đến từ việc nền kinh tế được duy trì ổn định, chính phủ hỗ trợ lãi suất vay vốn, lãi suất tiền gửi liên tục giúp doanh nghiệp vượt khó, đặc biệt, một số doanh nghiệp trong ngành công nghệ thông tin, viễn thông... còn tìm thấy cơ hội phát triển trong thời dịch.

Tại hội thảo, TS. Cấn Văn Lực cũng chia sẻ những nhận định chuyên sâu về thị trường chứng khoán và tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam trong năm vừa qua và các năm kế tiếp.

Từ những phân tích cụ thể, chặt chẽ thông qua các dự báo của Ngân hàng Thế Giới (WB), Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF)... vị chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, Giám đốc viện đào tạo và nghiên cứu BIDV, thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính - Tiền tệ quốc gia cho rằng Việt Nam đã đạt được "8 điểm sáng" trong năm 2020, bất chấp sự xuất hiện của đại dịch đã và đang làm chao đảo rất nhiều quốc gia.

Với sức bật mạnh mẽ như vậy, Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được các chỉ tiêu tăng trưởng cao trong năm 2021, đơn cử như GDP tăng trưởng 6,5-7%, TS. Lực nhấn mạnh. Trên cơ sở đó, TS. Lực dự đoán thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục phát ra những tín hiệu tích cực trong giai đoạn kế tiếp, do mối tương quan giữa kinh tế vĩ mô với thị trường này.

Là một trong những người quan sát thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm đầu thành lập, ông Trần Anh Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt khẳng định năm qua thị trường này đã chứng kiến những con số kỉ lục, "chưa từng thấy".

Trong đó, ông Thắng nêu bật những dấu ấn của TTCK cơ sở, đặc biệt là lượng nhà đầu tư mở tài khoản mới năm 2020 gấp đôi so với năm 2019, cũng mức thanh khoản kỉ lục khi giá trị giao dịch bình quân đạt trên 7.400 tỷ đồng/phiên, và đặc biệt thanh khoản tháng 12 tăng gấp đôi mức bình quân này.

Tương tự nhận định của TS. Cấn Văn Lực, Chủ tịch VFS dự đoán thị trường chứng khoán năm 2021 sẽ tiếp tục thăng hoa, đặc biệt chỉ số VN-Index có thể chạm đến ngưỡng lịch sử 1.250-1.280 điểm. Tuy nhiên, không loại trừ kịch bản xấu với các yếu tố rủi ro về dịch bệnh, căng thẳng địa chính trị toàn cầu, VN-Index cũng có thể lui về vùng 950-1.050 điểm. 

Trong khuôn khổ hội thảo, các diễn giả đã có phiên hỏi đáp, nhằm giải đáp những băn khoăn của các nhà đầu tư, cũng như cung cấp thêm góc nhìn rõ nét hơn về triển vọng kinh tế, tài chính và thị trường chứng khoán năm 2021.

TS. Cấn Văn Lực cũng đã gợi ý nhà đầu tư một số nguyên tắc đầu tư cơ bản như đầu tư theo khẩu vị rủi ro của mình, xác định rõ mục đích đầu tư, đa dạng hóa danh mục, không dùng đòn bẩy quá nhiều, tránh tâm lý bầy đàn, theo phong trào, và quan trọng hãy là một nhà đầu tư thông thái.

Tin mới lên