Bất động sản

Toàn cảnh phân khu đô thị sông Hồng dự kiến được phê duyệt cuối năm nay

(VNF) - Dự kiến vào cuối năm 2021, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở sẽ được phê duyệt.

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng có quy mô diện tích khoảng 11.000 ha, kéo dài 40 km từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Quy hoạch nằm trên địa giới hành chính 55 phường, xã và 13 quận, huyện của Hà Nội, gồm: Đan Phượng, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Mê Linh, Đông Anh, Long Biên và Gia Lâm. Trong ảnh là phân khu đô thị sông Hồng bắt đầu từ cầu Hồng Hà, thuộc địa bàn huyện Đan Phượng và Mê Linh.

 

Hình ảnh phân khu trên địa bàn xã Văn Khê, Mê Linh.

Phân khu đô thị sông Hồng có phạm vi quy hoạch phía Bắc đến đê tả ngạn và phía Nam đến đê hữu ngạn sông Hồng, chiều dài khoảng 40 km. Trong ảnh là phân khu thuộc huyện Đan Phượng và quận Bắc Từ Liêm (hướng về cầu Thăng Long).
Hình ảnh phân khu thuộc phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm.
Hình ảnh phân khu thuộc phường Liên Mạc (Bắc Từ Liêm) và xã Võng La (Đông Anh).
Phân khu đô thị sông Hồng đoạn qua cầu Thăng Long, hai bên là quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh.
Khu vực bãi sông nhìn từ phường Phú Thượng và xã Hải Bối.
Phân khu đoạn qua cầu Nhật Tân với bãi sông rộng lớn thuộc các xã Tàm Xá, Xuân Canh và các phường Nhật Tân, Tứ Liên.
Phân khu đô thị sông Hồng cũng bao gồm cả khu dân cư Bắc Cầu (Ngọc Thụy, nằm bên dưới cầu Tứ Liên theo quy hoạch).
Phân khu đoạn qua quận Tây Hồ và Long Biên. Từ trên cao có thể nhìn thấy bãi bồi rộng lớn của các làng nghề trồng đào quất.
Phân khu đoạn qua cầu Long Biên, Chương Dương và các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.
Phân khu đô thị sông Hồng đoạn qua cầu Vĩnh Tuy với bãi bồi lớn thuộc phường Long Biên, Cự Khối.
Phân khu đoạn qua cầu Thanh Trì hướng về Bát Tràng (Gia Lâm).
Trên địa bàn huyện Thanh Trì cũng có nhiều bãi bồi lớn thuộc phân khu. Trong ảnh: Bãi bồi thuộc xã Duyên Hà, Yên Mỹ.
 Đối diện huyện Thanh Trì là khu vực bãi bồi thuộc xã Văn Đức, Gia Lâm.
Phân khu đô thị sông Hồng kết thúc đoạn gần trạm bơm Hồng Vân thuộc xã Ninh Sở (Thường Tín).

Đây cũng là khu vực cầu Mễ Sở đi qua theo quy hoạch.

Xem thêm: 'Cận cảnh' vị trí cầu Trần Hưng Đạo nối hai quận Hoàn Kiếm - Long Biên

Tin mới lên