Tài chính quốc tế

Tổng thống Biden ký đạo luật lạm phát, gọi tên thời khắc ‘lịch sử’ cho nước Mỹ

(VNF) - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16/8 đã ký thành luật dự luật giảm lạm phát trị giá 430 tỷ USD. Đây được xem gói khí hậu lớn nhất trong lịch sử Mỹ, được thiết kế để cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong nước cũng như giảm giá thuốc theo toa và lạm phát cao.

Tổng thống Biden ký đạo luật lạm phát, gọi tên thời khắc ‘lịch sử’ cho nước Mỹ

Tổng thống Joe Biden trong buổi lễ ký kết Đạo luật Giảm lạm phát hôm 16/8.

Trong buổi lễ ký dự luật tại Nhà Trắng, ông Biden đã gọi đây là “thời khắc lịch sử”, tôn vinh "đạo luật lịch sử" giúp giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người Mỹ và giúp giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.

"Với luật này, người dân Mỹ đã thắng. Hôm nay cung cấp thêm bằng chứng rằng tâm hồn của nước Mỹ là sôi động, tương lai của nước Mỹ tươi sáng và lời hứa về nước Mỹ là có thật và chỉ mới bắt đầu”, ông Biden khẳng định.

Việc ký kết diễn ra 4 ngày sau khi Hạ viện thông qua dự luật, chính thức được gọi là Đạo luật Giảm lạm phát, trong một cuộc bỏ phiếu của Hạ viện với tỷ lệ 220 - 207. Dự luật trước đó đã được Thượng viện thông qua trong một cuộc bỏ phiếu theo đảng tới tỷ lệ sít sao 51-50.

Việc thông qua Đạo luật Giảm lạm phát cuối cùng đã đạt được kết quả đáng mừng sau hơn một năm đàm phán giữa các đảng viên Dân chủ, sau khi tiền thân của dự luật là Build Back Better bị đình trệ tại Thượng viện.

Đạo luật Giảm lạm phát hướng 369 tỷ USD vào việc đầu tư vào năng lượng tái tạo và giảm lượng khí thải nhà kính, đánh dấu nỗ lực quan trọng nhất của quốc gia này trong việc chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu.

Các chuyên gia ước tính dự luật có thể giảm lượng khí thải của Mỹ khoảng 40% vào năm 2030, so với mức năm 2005, gần với mục tiêu cắt giảm một nửa lượng khí thải của ông Biden vào cuối thập kỷ này.

"Dự luật này là bước tiến lớn nhất về khí hậu từ trước đến nay", ông Biden nói trong buổi ký kết. “Nó sẽ cho phép chúng tôi mạnh dạn thực hiện các bước bổ sung để đạt được tất cả các mục tiêu về khí hậu, những mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra khi chạy đua”.

Về các điều khoản chăm sóc sức khỏe, dự luật sẽ cho phép Medicare bắt đầu thương lượng giá của một số loại thuốc đắt tiền và sẽ giới hạn chi phí mua thuốc theo toa tự trả ở mức 2.000 USD/năm cho chương trình bảo hiểm của chính phủ dành cho người cao tuổi và một số người có tình trạng khuyết tật.

Đạo luật cũng sẽ giảm bớt việc tăng phí bảo hiểm cho những người nhận bảo hiểm thông qua thị trường Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, chương trình liên bang được gọi là Obamacare.

Xem thêm >> Thượng viện Mỹ thông qua dự luật giảm lạm phát hơn 400 tỷ USD của ông Biden

Tin mới lên