Tài chính quốc tế

Tổng thống Iran: Vụ ‘bắn nhầm’ máy bay Ukraine là ‘sai lầm không thể tha thứ’

(VNF) - Trước sự cố quân đội “vô tình” bắn rơi máy bay Ukraine khiến 176 người thiệt mạng, Tổng thống Iran Hassan Rouhani bày tỏ "lấy làm tiếc" và cho rằng vụ bắn nhầm là một thảm họa lớn và là một sai lầm không thể tha thứ.

Tổng thống Iran: Vụ ‘bắn nhầm’ máy bay Ukraine là ‘sai lầm không thể tha thứ’

Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Kênh truyền hình nhà nước Iran sáng nay (11/1) dẫn tuyên bố của quân đội cho biết nước này "vô tình" bắn hạ máy bay chở khách của hãng Hàng không Quốc tế Ukraine (UIA) sáng 8/1 khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng.

Theo thông báo của lực lượng quân sự, chiếc máy bay của Ukraine đã bị nhầm là một "mục tiêu của kẻ thù" giữa bối cảnh quân đội Iran đang ở "mức sẵn sàng cao nhất" trong căng thẳng leo thang với Mỹ.

"Trong tình hình này, do lỗi của con người và hành vi không cố ý, chiếc máy bay đã bị nhắm trúng", tuyên bố khẳng định, đồng thời xin lỗi về thảm họa này và cho biết quân đội sẽ nâng cấp hệ thống cảnh báo để ngăn cản "những sai lầm" như vậy trong tương lai.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng bày tỏ lời xin lỗi và chia buồn với gia đình các nạn nhân và các quốc gia bị ảnh hưởng.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Zarif cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay là do sai sót của con người, vào thời điểm Mỹ đang có những hành động nguy hiểm trong khu vực.

Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko cho biết, cơ quan điều tra Iran đang nắm giữ hai chiếc hộp đen của máy bay.

Trước đó, chuyến bay số hiệu PS752 của UIA, khởi hành từ Tehran đến Kiev, đã bị rơi sau khi cất cánh 2-3 phút từ sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran. Trên máy bay có 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn, tất cả được xác định đã thiệt mạng trong vụ việc.

Trong số 176 nạn nhân thiệt mạng, 82 người là người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine, 10 người Thụy Điển, 4 người Afghanistan, 3 người Đức và người Anh.

Vụ việc xảy ra chỉ ít giờ sau khi lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) phát động hai đợt tấn công tên lửa trong đêm nhằm vào các căn cứ có lính Mỹ đồn trú tại Iraq.

Xem thêm >> Mỹ giáng đòn trừng phạt Iran, tuyên bố chặn hàng tỷ USD tiền hỗ trợ

 

Tin mới lên