Tài chính quốc tế

Tổng thống Nga Putin: Ông Trump là người biết lắng nghe ý kiến người khác

(VNF) - Phát biểu tại phiên họp toàn thể Câu lạc bộ Valdai tại thành phố Sochi ngày 18/10 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ nhận định rằng ông Trump là người không lắng nghe ý kiến của người khác.

Tổng thống Nga Putin: Ông Trump là người biết lắng nghe ý kiến người khác

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ngày 16/7 tại Helsinki.

Ông Putin cho biết ông và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có quan điểm khác nhau về một số vấn đề, song điều đó không cản trở đối thoại giữa hai bên.

Nhà lãnh đạo Nga nhận định rằng ông đã có một cuộc đối thoại hoàn toàn bình thường và chuyên nghiệp với người đứng đầu Nhà Trắng và ông Trump đã cho thấy bản thân là người sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người khác.

Theo ông Putin, ông Trump cũng luôn mong muốn bình ổn mối quan hệ nhiều sóng gió giữa Moscow và Washington. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga khẳng định rằng ông luôn đánh giá tính cực các cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ.

Cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Trump và ông Putin diễn ra tại thủ đô Helsinki của Phần Lan ngày 16/7, kéo dài hơn 2 tiếng.

Sau đó, hai nhà lãnh đạo tham gia cuộc gặp mở rộng với thành viên phái đoàn hai bên để thảo luận các vấn đề bao gồm song phương và toàn cầu. Sau hội nghị thượng đỉnh, cả hai tổng thống đều nói rằng một bước tiến lớn đã được thực hiện.

Mới đây, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS ngày 14/10, khi được hỏi lý do chưa bao giờ công khai dùng lời lẽ gay gắt đối với người đồng cấp Nga Putin, Tổng thống Trump đã trả lời rằng: "Bạn không biết những gì tôi đã nói với ông ấy trong cuộc gặp trước họp báo".

"Tôi nghĩ tôi rất cứng rắn với cá nhân ông ấy (Putin). Tôi đã có một cuộc gặp với ông ấy, chỉ hai chúng tôi. Đó là cuộc gặp rất khó khăn nhưng cũng rất tốt đẹp", ông nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Dmitry Peskov ngày hôm nay (19/10) cho biết vấn đề tổ chức cuộc gặp tiếp theo giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ Donald Trump vẫn chưa được bàn bạc.

Ông Peskov lưu ý rằng hai Tổng thống sẽ tham dự các sự kiện quốc tế sắp tới, trong đó có hội nghị Nhóm các nền kinh tế lớn (G20) tại Argentina vào cuối tháng 11 và kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 1 diễn ra cùng tháng.

Nga đã bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận khả năng sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa hai Tổng thống nếu Washington hứng thú tiếp tục đối thoại cấp cao.

Xem thêm >> Mỹ điều máy bay ‘lén lút’ theo dõi tên lửa S-300 tại Syria

Tin mới lên