Nhân vật

Tổng thống Putin sở hữu 200 tỷ USD, là người giàu nhất thế giới?

(VNF) - Nhiều chuyên gia tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đang sở hữu của khối tài sản khổng lồ trị giá 200 tỷ USD, mới là người đàn ông giàu nhất thế giới.

 Tổng thống Putin sở hữu 200 tỷ USD, là người giàu nhất thế giới?

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo trang Daily Mail của Anh, trong gần hai thập kỷ nắm quyền, Tổng thống Putin đã gom về cho mình khối bất động sản kếch xù cùng số cổ phần ở các công ty.

Trước đó, trong năm 2007, chuyên gia phân tích chính trị Stanslav Belkovsky ước tính tài sản lúc đó của Tổng thống Putin là 40 tỷ USD. Tạp chí Time cũng đăng một bài tương tự vào tháng 1/2017 vừa qua, ước tính khối tài sản của ông Putin vào khoảng 40 tỷ USD đến 70 tỷ USD.

"Tôi tin rằng khoản tài sản đó vào khoảng 200 tỷ USD", Bill Browder, tác giả và cựu giám đốc một quỹ đầu tư tại Nga nói với CNN.

Nhưng Browder không phải người duy nhất nghĩ rằng Putin là người giàu nhất thế giới và giàu hơn cả Bill Gates, người sáng lập Microsoft.

Giám đốc của công ty Hermitage Capital Management của Anh William Browder cũng tin rằng khối tài ông Putin đang có lên đến 200 tỷ USD. Ông Browder, một thời là một trong những người ủng hộ Tổng thống Putin, đã bị buộc tội trốn thuế tại một toàn án Nga và bị tuyên án vắng mặt 10 năm tù.

Nếu ông Putin thực sự có 200 tỷ USD, đồng nghĩa Tổng thống Nga là người giàu nhất thế giới.

Hiện theo danh sách thống kê của tạp chí Forbes, người giàu nhất thế giới là Bill Gates với khối tài sản trị giá gần 86 tỷ USD. Nếu ông Putin thực sự có 200 tỷ USD, đồng nghĩa Tổng thống Nga là người giàu nhất thế giới, với tài sản gần như không ai có thể bắt kịp trong thời gian dài tới đây.

Trên trang web của tạp chí Forbes, các đầu mục để xác định tài sản của một người bao gồm giá trị cổ phần tại các công ty công và tư nhân, bất động sản, các tác phẩm nghệ thuật, tiền mặt và các khoản nợ. Forbes cũng được các chuyên gia thuộc mọi lĩnh vực tư vấn khi thẩm định khối tài sản của một người.

Tuy nhiên, tạp chí này nêu rõ họ sẽ không bao giờ liệt kê tên các nhà lãnh đạo trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Theo chuyên gia Belkovsky, tài sản của ngài Putin có được là nhờ việc kinh doanh khí đốt. Ông này cũng khẳng định Tổng thống Nga nắm giữ 37% cổ phần trong công ty dầu Surgutneftegaz, 4,5% trong tập đoàn khí đốt Gazprom và công ty kinh doanh xăng dầu Gunvor. Song trả lời phỏng vấn tạp chí TIME, đại diện Gunvor đã phủ nhận thông tin Tổng thống Putin có cổ phần trong công ty.

Một trong những tài sản đáng giá thuộc quyền sở hữu của ngài Putin là chiếc siêu du thuyền hạng sang trị giá 35 triệu USD có tên gọi Olympia. Theo nguồn tin từ báo chí phương Tây, tỷ phú Roman Abramovich - ông chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea – đã tặng ông Putin chiếc du thuyền Olympia dài 57 m sau khi ông Putin nhậm chức.

Du thuyền Olympia được cho là tỷ phú Roman Abramovich tặng Tổng thống Nga.

Bên cạnh đó, còn có tin đồn ông Putin còn làm chủ một lâu đài tại Biển Đen, trị giá 1 tỷ USD. Theo đài BBC, lâu đài này có kiểu cấu trúc của các công trình Nga thế kỷ thứ 18. Song trong một tuyên bố năm 2010, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định tổng thống "không có bất kỳ mối liên hệ nào" với lâu đài trên.

Không chỉ vậy, trong một tài liệu mà đối thủ chính trị của tổng thống thu thập, ông Putin có quyền sử dụng 58 máy bay trực thăng các loại, sở hữu bộ sưu tập đồng hồ 500.000 USD và 20 khu nhà ở. Bản báo cáo còn tiết lộ ông sở hữu một máy bay cá nhân với cabin trang bị cả phòng tắm có các phụ kiện dát vàng.

Tuy nhiên, trước các tin đồn về tài sản, Tổng thống Putin kiên quyết phủ nhận: "Điều đó hoàn toàn rác rưởi".

Giá trị tài sản cá nhân của Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn là chủ đề gây tranh cãi, và khi Hồ sơ Panama được công bố, mặc dù ông không có tên trong các tài liệu bị rò rỉ, truyền thông phương Tây vẫn chú ý đến ông.

Những số liệu công bố trong Hồ sơ Panama cho thấy những người thân cận của ông Putin được cho là đã giấu 2 tỷ USD tại các công ty ma ở nước ngoài. Trong khi đó, tài liệu này không nêu ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Tổng thống Nga đã có những hành động trốn thuế.

Trong khi đó, thông tin chính thức từ Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin kiếm được 8,89 triệu rúp (khoảng 134.000 USD) trong năm 2015, cao hơn 1,24 triệu rúp so với năm 2014. Ông Putin sở hữu hai căn hộ, một gara rộng 18 m2 và một khu đất rộng 1.500 m2. Tất cả tài sản trên đều ở Nga. Ông còn có hai xe Sedan cổ, một xe Niva và một xe lều Skif.

Ông Putin là một cựu trung tá Ủy ban An ninh nhà nước Liên Xô (KGB), giữ chức Thủ tướng Nga năm 1999 trước khi làm tổng thống năm 2000. Ông Putin đã đưa nước Nga vượt qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế tồi tệ do chính quyền của tổng thống Boris Yelsin để lại.

Dưới thời ông Putin, kinh tế Nga có giai đoạn phát triển cực thịnh. Tăng trưởng kinh tế Nga từ 2001 đến 2007 vào khoảng 7% mỗi năm, GDP tăng gấp 6 lần.

Mặc dù vậy, từ tháng 4 năm 2014 đến nay, kinh tế Nga rơi vào khó khăn do lệnh trừng phạt từ Liên minh châu Âu (EU) cũng như hậu quả từ việc giá dầu giảm.

Tin mới lên