Tài chính quốc tế

Tổng thống Putin tái đắc cử, ông Kim Jong-un và ông Donald Trump nói gì?

(VNF) – Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thổng Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Nga diễn ra mới đây.

Tổng thống Putin tái đắc cử, ông Kim Jong-un và ông Donald Trump nói gì?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thổng Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để chúc mừng ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4.

"Cuộc gọi cũng đề cập đến việc chúng tôi có thể sẽ hội kiến trong tương lai không xa để có thể thảo luận về vũ khí hoặc chạy đua vũ trang", ông Trump nói.

Điện Kremlin sau đó cũng xác nhận, ông Trump đã chúc mừng ông Putin tái đắc cử tổng thống Nga và nhấn mạnh rằng cuộc điện đàm này nhằm giải quyết các vấn đề trong quan hệ song phương.

Theo Reuters, trong cuộc điện đàm, ngoài lời chúc mừng tái đắc cử và đề cập khả năng hội đàm song phương, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến tầm quan trọng của việc phối hợp kiểm soát tình trạng chạy đua vũ trang, cũng như đảm bảo sự ổn định chiến lược và chống khủng bố toàn cầu.

Về tình hình Triều Tiên, Tổng thống Putin và Trump đều tỏ ra hài lòng với sự giảm thiểu căng thẳng trong thời gian gần đây và khẳng định rằng, khủng hoảng hạt nhân chỉ có thể giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Tuy nhiên phía Nga khẳng định không thể đồng tình việc Washington phủ quyết bản đề xuất hòa bình của Bắc Kinh và Moscow đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hamburg, Đức, ngày 7/7/2017.

Những điều còn được đề cập trong cuộc điện đàm giữa ông Putin và Trump bao gồm sự hợp tác về kinh tế và những sự liên hệ với Nga trong giai đoạn Bộ Ngoại giao Mỹ cải tổ sau sự ra đi của Ngoại trưởng Rex Tillerson và thay vào đó là giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ cũng thảo luận vấn đề Syria và Ukraine.

Cuộc điện đàm chúc mừng của Tổng thống Trump diễn ra không lâu sau khi Điện Kremlin bình luận rằng, Nga không coi việc nhà lãnh đạo Mỹ chậm trễ chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử là động thái "thiếu hữu nghị". Trong khi đó, tại Mỹ, một số nghị sĩ tỏ ra không đồng tình với cuộc điện đàm chúc mừng này.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 19/3 đã gửi lời "chúc mừng chân thành" tới Tổng thống Vladimir Putin.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim Jong-un cho biết: "Việc Tổng thống tái đắc cử là thể hiện sự ủng hộ to lớn và niềm tin của người dân Nga vào ông".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định mối quan hệ hợp tác và hữu nghị song phương với Nga, đồng thời cho biết sẽ củng cố thêm mối quan hệ này theo đúng nguyện vọng và niềm mong mỏi của người dân hai nước.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un bày tỏ tin tưởng mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa Nga và Triều Tiên sẽ tiếp tục được duy trì. Ông chúc Tổng thống Vladimir Putin thành công trong việc xây dựng một nước Nga mạnh mẽ.

Với 76,6% số phiếu bầu ủng hộ, ông Putin vừa tái đắc cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ 4. Theo đánh giá của giới chuyên gia, trong nhiệm kỳ mới, Tổng thống Putin có khá nhiều việc phải làm "để đưa nước Nga vững bước trên con đường phát triển", trở thành một "nước Nga mạnh mẽ", có khả năng "tự quyết định tương lai của mình" như cương lĩnh tranh cử mà ông đề ra.

Ngay sau chiến thắng này, ông Putin đã nhận được lời chúc mừng từ các nguyên thủ thế giới trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Moldova, Ả rập Xê út… Trong khi đó nhiều quốc gia phương Tây vẫn im lặng về kết quả bầu cử tổng thống Nga.

Theo Guardian, phản ứng của các nước châu Âu về việc ông Putin tái đắc cử có sự khác biệt rất lớn. Trong khi một số chính trị gia coi việc hàn gắn mối quan hệ là cần thiết, những người khác nhận định rằng nước Nga dưới sự lãnh đạo của ông Putin đã quay lưng với những giá trị tự do phương tây và quy tắc quốc tế. Một nhóm khác lại đang ăn mừng thắng lợi này.

> 'Ông trùm' Mark Zuckerberg bị đề nghị từ chức sau khi Facebook ‘bốc hơi’ 50 tỷ USD

Tin mới lên