Tài chính quốc tế

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Châu Âu đang ‘hoảng loạn’

(VNF) - Trong một tuyên bố được đưa ra mới đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố rằng các thành viên của EU và các nước châu Âu khác đang trong tình trạng "hoảng loạn" trước dòng người tị nạn từ Ukraine.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Châu Âu đang ‘hoảng loạn’

Dòng người tị nạn Ukraine qua các quốc gia châu Âu.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại thị trấn Kizilcahamam, ông Erdogan cho biết châu Âu đang trong tình trạng “hoảng loạn” do hậu quả từ dòng người tị nạn sau cuộc khủng hoảng Ukraine – Nga, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng "thế giới sẽ thoát khỏi thời kỳ quan trọng mà nó đang trải qua càng sớm càng tốt".

Theo báo cáo của Amin Awad, trợ lý tổng thư ký và điều phối viên khủng hoảng của Liên hợp quốc về Ukraine, kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào cuối tháng 2, gần 14 triệu người Ukraine đã phải đi tị nạn, 6,6 triệu người trong số này được cho là đã chạy sang các nước láng giềng.

Các quốc gia thành viên EU như Ba Lan, Romania và Hungary nằm trong số những điểm đến hàng đầu, ngoài Nga, cho người tị nạn Ukraine.

Mặc dù các quốc gia trên là điểm đầu vào của người tị nạn, nhưng điều đáng chú ý là nhiều người di cư cuối cùng đã tìm đường đến nhiều nơi khác trên khắp châu Âu và thế giới. Ví dụ, Đức đã chấp nhận 780.000 người tị nạn Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh, mặc dù không có chung đường biên giới trực tiếp với Ukraine.

Ngoài vấn đề di cư gây ra bởi cuộc xung đột Ukraine, ông Erdogan cũng đề cập đến các đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan, được đệ trình vào giữa tháng 5, với lý do nhận thấy mối đe dọa từ Nga.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rõ rằng Ankara sẽ tiếp tục ngăn cản 2 quốc gia đó gia nhập khối quân sự "cho đến khi các kỳ vọng của nước này được đáp ứng".

Vì cần có sự đồng thuận nhất trí của tất cả 30 thành viên NATO để các thành viên mới được kết nạp vào liên minh, nên sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ đã kìm hãm hy vọng sớm gia nhập của hai nước Bắc Âu.

Trong bài phát biểu hôm 5/6, Tổng thống Erdogan cũng lập luận rằng “hệ thống mà phương Tây đã xây dựng để bảo vệ an ninh và phúc lợi của chính họ đang sụp đổ”.

Ông kêu gọi một cuộc cải tổ lớn với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, lưu ý rằng "trái đất lớn hơn" 5 quốc gia đó. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng có những dấu hiệu cho thấy các nước phương Tây cuối cùng sẽ áp dụng các đề xuất mà Ankara đã đưa ra "trong nhiều năm" về khía cạnh này.

Xem thêm >> Mỹ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì hợp tác quốc phòng với Nga

Tin mới lên