Tài chính quốc tế

Tổng thống Trump lại bị tố 'quan hệ tình ái ngoài luồng'

(VNF) - Diễn viên phim người lớn Stephanie Clifford vừa xuất hiện trong chương trình "60 Minutes" của đài CBS tối 25/3 và xác nhận đã từng có quan hệ tình cảm với Tổng thống Mỹ Donald Trump 12 năm trước dù ông đã bác bỏ trước đó.

Tổng thống Trump lại bị tố 'quan hệ tình ái ngoài luồng'

Diễn viên phim người lớn Stephanie Clifford xuất hiện trong chương trình "60 Minutes" của đài CBS.

Stephanie Clifford nói với phóng viên Anderson Cooper rằng cô và Tổng thống Donald Trump từng quan hệ một cách tự nguyện từ năm 2006. Cuộc tình kéo dài trong nhiều tháng và diễn ra không lâu sau thời điểm bà Melania sinh con trai Barron. Câu chuyện này từng bị ông Trump bác bỏ thẳng thừng, nhưng không hiểu sao lại bị lôi lại vào thời điểm này?

Dù vậy, Stephanie tuyên bố cô không cảm thấy "hấp dẫn về mặt thể xác" với Donald Trump. Theo cô, nguyên nhân chính là do khoảng cách tuổi tác, lúc đó ông Trump 60 tuổi còn Daniels 27 tuổi.

Cô sau đó được trả 130.000 USD để giữ im lặng về mối quan hệ này. Stephanie hiện kiện ông Trump để được giải thoát khỏi thỏa thuận mà cô cho là không có giá trị vì ông Trump không ký tên.

Stephanie Clifford và phóng viên Anderson Cooper.

Theo hồ sơ vụ kiện, luật sư của Stephanie và Trump ký thỏa thuận im lặng ba ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016. Daniels cho hay cô nhiều lần bị luật sư Cohen hăm dọa. Cohen thừa nhận tự trả số tiền trên, khẳng định Tổng thống Trump hay bất kỳ tổ chức nào có liên quan đến ông đều không dính líu tới vụ việc. Nhà Trắng bác bỏ cáo buộc ông Trump có quan hệ với Clifford.

Năm 2011, Stephanie bán câu chuyện tình ái với tỷ phú Donald Trump cho tạp chí In Touch với giá 15.000 USD. Dù câu chuyện này sau đó không được xuất bản, cô nói bị một người đàn ông lạ mặt đe dọa tại bãi đỗ xe ở Las Vegas.

"Tôi đang đứng ở bãi đỗ xe, chuẩn bị vào một lớp tập thể dục với con gái còn ẵm ngửa. Một gã đàn ông tiến đến và nói với tôi: 'Hãy để ông Trump yên. Quên câu chuyện đi'. Rồi hắn nghiêng người và nhìn con gái tôi, nói: 'Cô bé xinh xắn đấy. Thật là tội nghiệp nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ của con bé'. Sau đó, hắn đi", Stephanie thuật lại.

Stephanie Clifford xác nhận đã từng có quan hệ tình cảm với Tổng thống Mỹ Donald Trump 12 năm trước.

Vì vậy, khi vị luật sư trước đây của cô nói về đề nghị "nhận tiền để giữ im lặng" mà ông Cohen đưa ra vào những ngày cuối của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, cô đồng ý vì "tôi lo lắng cho gia đình mình và sự an toàn của họ".

Stephanie là một trong hai phụ nữ vừa đệ đơn kiện để thoát ra khỏi thỏa thuận buộc họ phải giữ im lặng về "quan hệ tình ái" với người giờ đây là tổng thống Mỹ. Người còn lại là Karen McDougal, cựu người mẫu Playboy từng bán câu chuyện của cô cho công ty sở hữu báo National Enquirer.

McDougal mới đây cũng đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình với kênh CNN về mối quan hệ giữa cô và Tổng thống Donald Trump hơn một thập kỷ trước. Cô cũng đã thú nhận có "mối quan hệ ngoài luồng" với ông Trump từ năm 2006.

McDougal, cựu người mẫu Playboy thú nhận có mỗi quan hệ "ngoài luồng" với ông Trump trong 10 tháng.

Sau 10 tháng yêu đương lén lút, McDougal không thể chịu được cảm giác tội lỗi vì tỷ phú New York đang phản bội vợ. Năm 2007, hai người chia tay.

Khi được hỏi rằng muốn nói gì với bà Melania vào lúc này, McDougal nhìn thẳng vào camera, rơi nước mắt và đáp: "Tôi có thể nói gì, ngoại trừ 'tôi xin lỗi'".

Cả hai vụ kiện đều có thể đặt ra thách thức về pháp lý với ông Trump khi Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng các khoản chi trả trong các thỏa thuận trên cấu thành khoản quyên góp tranh cử bất hợp pháp, theo New York Times.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ các cáo buộc nhằm vào ông.

Michael Avenatti, luật sư của Clifford ngày 25/3 đã đăng tải hình ảnh một chiếc đĩa DVD trên mạng xã hội Twitter kèm lời nhắn nhủ: "Nếu một bức ảnh tương đương một nghìn từ thì cái này xứng với bao nhiêu nhỉ?".

Theo luật sư Avenatti, chiếc đĩa chứa bằng chứng về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump từng ngoại tình với Daniels, tên thật là Stephanie Clifford. "Tôi muốn làm rõ chuyện này: Đây là lời cảnh cáo cho luật sư Michael Cohen của Trump hay bất kỳ ai có quan hệ với ông ta về điều họ có thể nói với người Mỹ về thân chủ tôi", Avenatti cho hay.

Bức hình được đăng trên trang cá nhân của Michael Avenatti, luật sư của Clifford.

Phản ứng trước những cáo buộc này, Sarah Sanders, phát ngôn viên Nhà Trắng hồi đầu tháng 3 đã khẳng định với AFP rằng đó đều là những tin đồn sai sự thật.

"Tổng thống bác bỏ các cáo buộc nhằm vào ông. Tổng thống đã xử lý trực tiếp các cáo buộc và nêu rất rõ rằng chúng đều sai sự thật", bà khẳng định.

> Mãn nhãn màn đánh chặn 7 tên lửa suýt hủy diệt thủ đô Arab Saudi

Tin mới lên