Tài chính quốc tế

Tổng thống tự phong kêu gọi EU áp thêm lệnh trừng phạt với Venezuela

Tổng thống tự phong Venezuela Juan Guaido kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt thêm lệnh trừng phạt, sau khi gửi thư đề nghị quân đội Mỹ hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ.

Tổng thống tự phong kêu gọi EU áp thêm lệnh trừng phạt với Venezuela

Tổng thống tự phong Venezuela Juan Guaido.

Trong một bình luận trên mạng xã hội Twitter hôm 13/5, thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, người tự xưng là tổng thống tự phong của Venezuela, đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Venezuela nhằm gây sức ép với chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro.

Ông Guaido tin rằng những sức ép như vậy có thể buộc chính phủ Venezuela phải mở cửa cho hàng viện trợ nhân đạo nước ngoài trong bối cảnh Tổng thống Maduro vẫn chỉ trích những lô hàng viện trợ này là cách để nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.

Mỹ hồi tháng 2 đã đưa hàng viện trợ tới biên giới Colombia và Venezuela, gồm nhiều mặt hàng thiết yếu như lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm, để tìm cách đưa vào Venezuela trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ đang gặp nhiều khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị kéo dài. Tuy nhiên, Tổng thống Maduro đã chỉ đạo quân đội chặn ở khu vực biên giới, đồng thời cáo buộc Washington lợi dụng hàng viện trợ để thao túng tình hình nội bộ của Venezuela.

Ngoài ra, Juan Guaido cũng kêu gọi EU công nhận các đại diện của “chính phủ” mà ông tập hợp được sau khi tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela hồi tháng 1.

Carlos Vecchio, đặc phái viên của ông Guaido, hôm qua cũng công bố bức thư, trong đó thủ lĩnh đối lập Venezuela đề xuất gặp mặt đại diện của Bộ Tư lệnh phía Nam Mỹ, một nhánh của quân đội Mỹ chịu trách nhiệm khu vực Nam Mỹ. Mục đích của cuộc gặp này là nhằm tổ chức việc “lên kế hoạch chiến lược và hành động”, đồng thời thảo luận về việc hợp tác giữa phe đối lập Venezuela và Washington.

Bức thư này được công bố sau khi Juan Guaido thừa nhận trong một số cuộc phỏng vấn rằng ông đang xem xét phương án đề nghị Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela. Các quan chức tại Washington, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, cũng nhiều lần để ngỏ phương án này nhằm đạt được mục tiêu giải quyết cuộc khủng hoảng tại Venezuela.

Hàng viện trợ Trung Quốc tới Venezuela?

Hãng hàng không Suparna Airlines được cho là đã rời thành phố Thượng Hải, Trung Quốc hôm qua, quá cảnh tại Madrid, Tây Ban Nha trước khi tới sân bay quốc tế Maiquetía Simón Bolívar tại thủ đô Caracas, Venezuela. Suparna Airlines được thành lập từ năm 2003 và là hãng hàng không chở hàng lớn thứ hai của Trung Quốc sau China Cargo Airlines.

Chuyến bay của Suparna Airlines tới Caracas được cho là để chuyển lô hàng viện trợ của Trung Quốc tới Venezuela. Thông tin này được đưa ra dựa trên dữ liệu theo dõi chuyến bay và hình ảnh từ thực tế.

Pedro Mario Burelli, cựu giám đốc của công ty dầu khí nhà nước Venezuela, là người đầu tiên thông báo hoạt động chuyển hàng của máy bay Trung Quốc trên Twitter. Ông Burelli cũng đăng ảnh chụp màn hình, ghi lại đường bay của máy bay Trung Quốc trên trang FlightRadar 24 chuyên theo dõi các chuyến bay. Theo trang web này, máy bay xuất phát từ Thượng Hải và hạ cánh xuống Caracacs vào lúc 13h09 theo giờ địa phương.

Một số video chưa được xác nhận xuất hiện trên Twitter chiều qua cũng cho thấy hình ảnh hàng hóa được bốc dỡ từ máy bay của Suparna Airlines tại sân bay Caracas.

Hồi tháng trước, Trung Quốc phủ nhận thông tin đưa 120 binh sĩ và thiết bị quân sự cùng 65 tấn thuốc men tới Venezuela sau khi xuất hiện những bức ảnh cho thấy quân đội Trung Quốc và Venezuela xuất hiện cùng nhau.

Xem thêm >> Mỹ liên tiếp đe dọa thuế quan, Trung Quốc nói 'không nhượng bộ’

Tin mới lên