Tài chính quốc tế

'Tổng thống tự phong' Venezuela lo bị bắt cóc

Ông Juan Guaido, người tự nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela, kêu gọi người ủng hộ tiếp tục biểu tình và hối thúc quân đội quay lưng với đương kim tổng thống. Trong khi đó, Tổng thống Maduro tuyên bố sẵn sàng đàm phán với ông Guaido.

'Tổng thống tự phong' Venezuela lo bị bắt cóc

Ông Juan Guaido phát biểu trước những người ủng hộ ngày 25/1. (Ảnh: AFP)

Ông Guaido lần đầu xuất hiện trước công chúng

Trong lúc đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ, lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela Juan Guaido ngày 25/1 đã tham gia cuộc mít tinh ở phía đông thủ đô Caracas. Đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của ông Guaido kể từ khi ông tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời của Venezuela.

Ít nhất 500 người ủng hộ đã tập trung tại một quảng trường dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát. Sự kiện diễn ra hòa bình, trật tự và không có dấu hiệu nào cho thấy ông Guaido có thể bị bắt giữ như nhiều người lo ngại.

Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Guaido, lãnh đạo quốc hội Venezuela, thừa nhận rằng nguy cơ ông bị bắt giữ là có thật.

“Nếu họ dám bắt cóc tôi, tôi đề nghị các bạn hãy tiếp tục con đường này và tiến về phía trước với phương thức phi bạo lực”, ông Guaido nói.

Ông Guaido cho biết một đợt biểu tình mới dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới và thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo vào ngày mai 27/1.

Ông Guaido cũng kêu gọi những người ủng hộ biểu tình hòa bình và phát tán bản sao của luật ân xá do quốc hội phân phát nhằm khuyến khích các thành viên trong lực lượng vũ trang chuyển từ ủng hộ đương kim Tổng thống Nicolas Maduro sang “tổng thống tự phong”. Ông Guaido tiếp tục nhắc lại lời kêu gọi quân đội quay lưng với Tổng thống Maduro.

“Đã đến lúc phải tôn trọng người dân Venezuela. Những người lính của tổ quốc, hãy đứng về phía của người dân Venezuela. Chúng tôi đang mở rộng vòng tay… hãy về với chúng tôi vì ở đó có tương lai”, ông Guaido nói.

Trong bài phát biểu kéo dài hơn 30 phút, ông Guaido ca ngợi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho ông, bao gồm một loạt quốc gia công nhận ông là “tổng thống hợp pháp” của Venezuela như Mỹ, Brazil và Colombia. Ông Guaido thậm chí còn tuyên bố “cả hành tinh” đang ủng hộ phong trào của ông để chấm dứt chế độ Maduro.

Nga và Trung Quốc là hai trường hợp đặc biệt khi không công nhận tiếng nói của ông Guaido và vẫn ủng hộ đương kim tổng thống Maduro. Đây cũng là hai nước có quan hệ quân sự và kinh tế chặt chẽ với Venezuela. Tuy vậy, ông Guaido tuyên bố vẫn hoan nghênh Moscow và Bắc Kinh đến với đất nước Venezuela mà ông đang tìm cách xây dựng sau thời kỳ Maduro.

Tổng thống Maduro lên tiếng

Cũng trong ngày hôm qua, phát biểu trước báo giới lần đầu tiên kể từ khi ông Juan Guaido tự nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela, Tổng thống Maduro đã thể hiện thiện chí hòa bình với đối thủ.

“Chúng tôi sẽ không giết chóc lẫn nhau, người dân Venezuela. Chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề của mình mà không dùng tới bạo lực. Nếu tôi phải đàm phán với ông ấy (Guaido), tôi sẵn sàng làm vậy. Hy vọng là không sớm thì muộn, phe đối lập sẽ rút khỏi con đường cực đoan và mở cánh cửa đối thoại chân thành”, ông Maduro nói.

Tổng thống Nicolas Maduro trong cuộc họp báo. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Maduro trước đó tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Mỹ, đóng cửa đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ tại Venezuela sau khi Tổng thống Donald Trump công nhận ông Guaido là tổng thống “hợp pháp”. Ông Maduro yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ phải rời khỏi Venezuela trong vòng 72 giờ, buộc chính quyền Mỹ phải yêu cầu các nhà ngoại giao và nhân viên sứ quán “không quan trọng” về nước.

Tuy nhiên trong bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Maduro cho biết ông chỉ cắt quan hệ ngoại giao với Mỹ, còn quan hệ kinh tế và xã hội vẫn được duy trì.

“Mối quan hệ của chúng tôi với Mỹ có nhiều mặt. Chúng tôi chỉ căng thẳng về quan hệ ngoại giao và chính trị với chính quyền Trump, nhưng sẽ tiếp tục duy trì quan hệ với người dân, các trường đại học, phong trào xã hội và ngành thương mại”, ông Maduro nói, đồng thời khẳng định Venezuela “sẽ tiếp tục bán cho Mỹ số dầu mà Mỹ cần”.

Mexico ngày 25/1 đã đề nghị làm trung gian tổ chức cuộc đàm phán giữa hai phe tại Venezuela. Tổng thống Maduro tuyên bố ông sẵn sàng “đi đến bất cứ nơi nào phải đến”, trong khi ông Guaido cho biết sẽ không tham dự “đối thoại giả dối” và kêu gọi người biểu tình tiếp tục xuống đường cho tới lúc đạt được mục tiêu chính phủ chuyển tiếp và bầu cử tự do.

Xem thêm >> Khủng hoảng Venezuela: Mỹ cản trở ông Maduro tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính

Tin mới lên