Tài chính quốc tế

Tổng thống Ukraine cam kết giúp EU thay thế các nguồn năng lượng Nga

(VNF) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tự tin rằng xuất khẩu điện của nước này sẽ là một trong những trụ cột cơ bản của chính sách khí hậu châu Âu.

Tổng thống Ukraine cam kết giúp EU thay thế các nguồn năng lượng Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Với sự giúp đỡ của chúng tôi, Liên minh châu Âu (EU) sẽ có thể thay thế các nguồn năng lượng của Nga. Xuất khẩu điện của chúng tôi có khả năng lên tới hàng chục gigawatt, sẽ là một trong những trụ cột cơ bản của chính sách khí hậu châu Âu", ông Zelensky phát biểu trực tuyến tại Hội nghị về tái thiết Ukraine được tổ chức ở Berlin, Đức ngày 25/10.

Tham dự hội nghị này có Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cùng các chính trị gia và quan chức cấp cao khác.

Cũng tại hội nghị, ông Zelensky cho biết nước này đã mất 1/3 lĩnh vực năng lượng do các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV của Nga.

"Nga tập kích các cơ sở năng lượng để chúng tôi khó vượt qua mùa đông hơn. Chúng tôi cần số tiền rất lớn để tái xây dựng mọi thứ", ông Zelensky nói đồng thời cho biết đến nay Kiev vẫn chưa nhận được "một xu nào" dành cho kế hoạch phục hồi nhanh chóng trị giá tổng cộng 17 tỷ USD.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho hay ngân sách nước này năm 2023 thiếu 38 tỷ USD và kêu gọi quốc tế hỗ trợ bù đắp khoản thiếu hụt này, nhấn mạnh sự hỗ trợ này là rất cần thiết để Ukraine phục hồi.

Trước đó, hồi giữa tháng 3, Ukraine đã đạt được thỏa thuận tham gia Mạng lưới các nhà vận hành hệ thống truyền tải điện châu Âu (ENTSO-E) với tư cách quan sát viên, sau khi lưới điện của nước này được liên kết với mạng lưới của EU.

Nhờ các nhà máy điện hạt nhân, thủy điện và điện tái tạo Ukraine vẫn có thể sản xuất nhiều điện hơn mức tiêu thụ. Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng động thái này được xem là "đôi bên cùng có lợi".

Ở động thái liên quan, cũng trong ngày 25/10, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Galushchenko đề nghị châu Âu sử dụng các cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm (UGS) ở Ukraine.

"Giá khí đốt đang ở mức thấp nhất trong vài tháng. Cơ hội tuyệt vời để sử dụng cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm lớn nhất châu Âu của Ukraine với 15 tỷ m3 dung tích. Lượng khí đốt bổ sung sẽ cần thiết trong mùa đông này. Và xu hướng giảm sẽ tiếp tục", ông Galushchenko viết trên Twitter của mình.

EC mới đây đã đưa ra đề xuất gồm các biện pháp mới liên quan tới tình hình năng lượng của khối, nhằm xoa dịu thị trường năng lượng đầy biến động và giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu lục này.

Gói biện pháp “khẩn cấp” của EU thể hiện tình đoàn kết giữa các quốc gia và quyết tâm vượt qua quãng thời gian khó khăn, cắt đứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Moscow.

Theo đó, gói giải pháp sẽ dành gần 40 tỷ euro từ quỹ ngân sách EU chưa sử dụng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đối phó với tình trạng chi phí năng lượng tăng cao.

EC cũng đề xuất các quốc gia thành viên EU cùng tham gia một hệ thống mua chung cho phép điều phối dự trự khí đốt giữa mỗi nước. Các quốc gia dự kiến sẽ cùng nhau mua lượng khí đốt để lấp đầy ít nhất 15% kho dự trữ của họ, và các công ty năng lượng sẽ được phép thành lập một tập đoàn châu Âu để đàm phán các hợp đồng dài hạn.

Xem thêm >> Tỷ phú Elon Musk cam kết tiếp tục cung cấp Internet cho Ukraine dù không được trả phí

Tin mới lên