Tài chính quốc tế

Tổng thống Ukraine: ‘Chẳng nước châu Âu nào có thể áp chế Nga’

(VNF) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng không quốc gia châu Âu nào có thể áp chế khiến Nga thay đổi đường lối của mình.

Tổng thống Ukraine: ‘Chẳng nước châu Âu nào có thể áp chế Nga’

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Tôi không biết có quốc gia nào ở châu Âu có khả năng gây áp lực nặng nề lên Nga", Tổng thống Zelensky nói với phóng viên sau cuộc gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Kiev hôm 8/2.

Ông đồng thời ám chỉ tới việc dù nhiều nước chỉ trích Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014 nhưng cho tới nay vẫn không thể tác động để khiến Nga thay đổi.

Tổng thống Pháp Macron ngày 8/2 đã đến thủ đô Kiev để thảo luận về tình trạng căng thẳng đang gia tăng ở biên giới Nga-Ukrain thời gian gần đây. Đây là chuyến thăm Ukraine đầu tiên của một tổng thống Pháp đến Ukraine kể từ năm 1998.

Trước cuộc gặp với ông Zelensky, ông Macron đã tới Nga và có cuộc họp kéo dài gần 6 giờ đồng hồ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Macron cũng là lãnh đạo cấp cao nhất của phương Tây gặp ông Putin kể từ sau khi Moscow bị cáo buộc đưa 100.000 quân đến biên giới Ukraine.

Dù vậy, cả ông Putin và ông Macron đều tuyên bố không đạt được bước đột phá nào trong cuộc gặp này.

Sau cuộc gặp, phía Pháp và Nga cũng đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn với nhau. Trong khi một quan chức Pháp giấu tên tiết lộ Tổng thống Putin đã hứa sẽ không tổ chức các hoạt động quân sự mới gần Ukraine vào thời điểm hiện tại.

Quan chức này cũng cho biết ông Putin đã hứa sẽ rút quân Nga khỏi Belarus khi cuộc tập trận chung của hai nước kết thúc vào cuối tháng này.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 8/2, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã bác bỏ những thông tin này.

Ông Peskov cho biết Tổng thống Nga Putin không đưa ra lời hứa mới nào về thời điểm quân đội Nga rời Belarus.

Cũng theo người phát ngôn Điện Kremlin, Nga và Pháp vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận về việc giảm leo thang căng thẳng xung quanh Ukraine. Nhưng hai lãnh đạo đã thống nhất về việc cần thiết phải giảm căng thẳng, và cuộc gặp ngày 7/2 đã tạo nền tảng cho các cuộc thảo luận trong tương lai.

Tổng thống Ukraine Zelensky mới đây cũng cho biết ông mong đợi sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Bộ tứ Normandy cùng lãnh đạo Nga, Pháp và Đức.

Căng thẳng quanh vấn đề Ukraine leo thang sau khi Mỹ và phương Tây cáo buộc Nga điều hơn 100.000 quân đến gần biên giới Kiev và chuẩn bị tấn công nước này.

Trong khi đó, chính quyền Nga liên tục phủ nhận, cho biết Nga không có ý định tiến đánh Ukraine mà chính Mỹ cùng đồng minh mới là bên gây nên sự bất ổn, đồng thời phản đối việc để Ukraine gia nhập NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương).

Xem thêm >> JPMorgan lại ‘tạt gáo nước lạnh’ vào các nhà đầu tư Bitcoin

Tin mới lên