Tài chính quốc tế

Tổng thống Ukraine tuyên bố giành lại Crimea thông qua biện pháp chính trị và ngoại giao

(VNF) - Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko cho biết chính quyền nước này sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch khôi phục chủ quyền của Ukraine đối với các khu vực bị chiếm là Donbass và Crimea.

Tổng thống Ukraine tuyên bố giành lại Crimea thông qua biện pháp chính trị và ngoại giao

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Poroshenko dự một sự kiện chung.

Phát biểu với các phóng viên ngày hôm qua (31/3), ông Pyotr Poroshenko cho biết: “Sau ngày 21/4, chúng tôi sẽ khởi động một giai đoạn rất quan trọng nhằm khôi phục chủ quyền của Ukraine đối với các khu vực bị chiếm là Donbass và Crimea thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao”.

Crimea vốn được sáp nhập vào Nga sau chiến dịch quân sự thần tốc của Moscow và một cuộc trưng cầu dân ý tại đây hồi đầu năm 2014. Trong khi đó, các nước phương Tây vẫn xem Crimea là lãnh thổ của Ukraine. 

Cụ thể, cuộc trưng cầu dân ý trên bán đảo Crimea diễn ra vào giữa tháng 3/2014. Người dân có quyền lựa chọn "Có" hoặc "Không" cho việc sáp nhập vào Nga. Kết quả cho thấy 97% người dân chọn sáp nhập vào Nga.

Sau khi nhận được yêu cầu từ giới chức Crimea, Quốc hội và Tổng thống Nga đã phê chuẩn sáp nhập bán đảo trở thành một phần lãnh thổ của đất nước vào ngày 18/3/2014.

Người dân tại khu vực Donetsk và Lugansk ở phía đông Ukraine (Donbass), cũng bỏ phiếu ủng hộ việc giành độc lập vào năm 2014.

Chính quyền Ukraine đã đáp trả bằng việc tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn để chống lại các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk. Chiến dịch này vẫn tiếp tục kéo dài cho tới ngày nay.

Trước đó, phát biểu tại một cuộc gặp mặt với các cử tri ngày 11/2, Ứng cử viên Tổng thống Ukraine, cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, tuyên bố rằng Ukraine không chỉ cần lấy lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng như bán đảo Crimea và khu vực miền Đông Ukraine - Donbass, mà còn phải buộc Nga chịu trách nhiệm như một quốc gia chiếm đóng.

Ngoài ra, bà Tymoshenko cũng bày tỏ quan điểm rằng việc thông qua Biên bản ghi nhớ Budapest là một sai lầm dẫn đến việc Ukraine không thể gia nhập liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo bà, tư cách thành viên trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương là sự bảo đảm an ninh duy nhất cho Ukraine.

Biên bản ghi nhớ Budapest được ký kết vào ngày 5/12/1994 bởi các nhà lãnh đạo của Nga, Ukraine, Mỹ và Anh. Theo đó, Ukraine hủy bỏ toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của mình, đổi lại các bên “không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”. Nhưng thỏa thuận này không phải là một hiệp ước và không đòi hỏi các nước ký kết phải làm bất kỳ điều gì trong trường hợp có vi phạm.

Đại biểu Duma Quốc gia Liên bang Nga đại diện cho Crimea, ông Mikhail Sheremet, mới đây đã có phát biểu cho rằng, kế hoạch lấy lại Crimea với sự tham gia của Ukraine và các thành viên NATO là chuyện không tưởng.

Theo ông Sheremet, bán đảo Crimea đã tự nguyện trở thành một phần của nước Nga và không có triển vọng nào để Crimea trở lại dưới quyền tài phán của Ukraine được nữa.

Cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine sẽ được tổ chức trên lãnh thổ nước này vào ngày 31/3. Có tổng số 39 ứng viên ứng tuyển vào vị trí lãnh đạo đất nước Ukraine.

Theo các nghiên cứu xã hội học, ban đầu cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko đã dẫn đầu cuộc chạy đua, nhưng trong hai tháng qua, ông Vladimir Zelensky là người đứng đầu bảng xếp hạng uy tín.

Kết quả cuộc bầu cử sẽ được công bố trước ngày 10/4. Trong khi đó, cuộc bầu cử Quốc hội sẽ tiến hành vào tháng 10.

Xem thêm >> Đoàn Thị Hương muốn làm nghệ thuật sau khi về Việt Nam

Tin mới lên