Tài chính quốc tế

Top 2000 công ty lớn nhất thế giới năm 2020: Việt Nam có 4 đại diện

(VNF) - Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng BIDV, Tập đoàn Vingroup, Ngân hàng VietinBank là 4 đại diện của Việt Nam trong danh sách 2000 công ty đại chúng lớn nhất thế giới năm nay của Forbes, với thứ hạng đều tăng mạnh.

Top 2000 công ty lớn nhất thế giới năm 2020: Việt Nam có 4 đại diện

Các công ty lọt danh sách Global 2000 năm thứ 18 của Forbes có trụ sở tại 64 nền kinh tế, tổng cộng hơn 42,3 nghìn tỷ USD doanh thu hàng năm và 201,4 nghìn tỷ USD tài sản.

Hầu hết giá trị thị trường của các công ty trong danh sách Forbes Global 2000 năm nay đã giảm đáng kể so với năm ngoái. Các hãng hàng không bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong vài tháng qua. Chẳng hạn, American Airlines đã giảm từ vị trí 372 trong danh sách xuống còn 967 sau khi mất tới 2,2 tỷ USD giá trị thị trường trong quý đầu tiên.

Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty đều bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch này. Những tay chơi lớn nhất trên thị trường thương mại điện tử, bao gồm Amazon, Alibaba và Walmart, đều chứng kiến đà tăng trưởng nhờ vào nhu cầu mua sắm trực tuyến gia tăng. Cả ba công ty đều thăng hạng trong bảng xếp hạng năm nay.

Đối với các công ty tài chính, Ngân hàng Công thương Trung Quốc vẫn đứng ở vị trí đầu bảng trong năm thứ 8  liên tiếp với hơn 4,3 nghìn tỷ USD tài sản. Tất cả các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc và 4 ngân hàng lớn của Nhật Bản đều có mặt trong năm nay. Ngân hàng JPMorgan Chase lớn nhất của Hoa Kỳ ở vị trí thứ 3.

Một điểm sáng khác trong danh sách năm nay là đế chế dầu mỏ Saudi Aramco với thương vụ IPO lớn nhất năm 2019 đã xuất hiện ở vị trí thứ 5 trong danh sách, trong khi các công ty công nghệ Zoom và Slack (cả hai đều IPO trong năm ngoái) cũng đã được hưởng lợi ngay lập tức. Cả hai công ty đã xuất hiện lần đầu tiên trên Forbes Global 2000 chỉ sau một đêm.

Trong danh sách 2000 công ty đại chúng lớn nhất thế giới năm nay của Forbes, Việt Nam có 4 đại diện, bao gồm: Ngân hàng Vietcombank tăng 159 bậc lên 937 với doanh thu 3,7 tỷ USD và giá trị thị trường là 10,8 tỷ USD; Ngân hàng BIDV tăng 268 bậc lên 1.448 với các con số tương ứng là 5,1 tỷ USD và 6,1 tỷ USD; Ngân hàng VietinBank tăng 174 bậc lên 1.595 với doanh thu 4,1 tỷ USD và giá trị thị trường là 3,2 tỷ USD; Tập đoàn Vingroup tăng 213 bậc lên hạng 1.534 với doanh thu 5,6 tỷ USD và giá trị thị trường là 13,3 tỷ USD.

Tin mới lên