Thị trường

Tour thám hiểm hang Sơn Đoòng kín khách năm 2021

(VNF) - Tour thám hiểm hang Sơn Đoòng, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới nằm ở Quảng Bình, Việt Nam hiện đã kín chỗ với gần 1.000 du khách đăng ký tham quan trong năm 2021.

Tour thám hiểm hang Sơn Đoòng kín khách năm 2021

Vẻ đẹp độc đáo của hang Sơn Đoòng

Thông tin từ Công ty Oxalis, đơn vị khai thác tour du lịch khám phá Sơn Đoòng cho biết, lượng khách đăng ký tour thám hiểm này đã đặt kín chỗ đến hết tháng 7. Hiện tại chỉ còn khoảng 10 chỗ cho tháng 8 trước khi tour này đóng cửa để tránh mùa mưa lũ.

Tour thám hiểm hang Sơn Đoòng có mức độ mạo hiểm cấp 6, cao nhất phía công ty Oxalis đang quản lý. Hiện tại mỗi năm tỉnh Quảng Bình cấp phép cho 1.000 khách du lịch được thám hiểm hang Sơn Đoòng.

Hiện nay tour Sơn Đoòng vẫn áp dụng giá kích cầu là 58.200.000 đồng.

Để đảm bảo an toàn, mỗi tour gồm tối đa 10 khách du lịch, cùng 30 phục vụ, gồm chuyên gia hang động, hướng dẫn viên, trợ lý an toàn, đầu bếp và khuân vác. Khách tham gia tour cần có thể lực tốt để hoàn thành hành trình dài hơn 30km trong 4 ngày 3 đêm với nhiều loại hình vận động khác như bơi qua sông hay leo lên các vách đá, tường thạch nhũ, đi bộ…

Các nhà khoa học địa chất thế giới nhận định Sơn Đoòng là hang động kỳ vĩ nhất thế giới với chiều rộng 200m, dài 9km, cao hơn 150m và thể tích 38,5 triệu m3. Hang nổi bật với nhiều thạch nhũ có hình thù kỳ lạ, sông ngầm, hố sụt hay thậm chí là cả một khu rừng phát triển ngay trong lòng Hang Sơn Đoòng cùng những sinh vật độc đáo. Cuối hành trình, du khách sẽ chinh phục bức tường thạch nhũ cao 90 m có tên "Bức tường Việt Nam".

Hang Sơn Đoòng thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nằm trong quần thể hang động Phong Nha – Kẻ Bàng. Hang là một phần của hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác ở Việt Nam tọa lạc gần biên giới với Lào.

Hang được khám phá vào năm 1991 khi Hồ Khanh, một người dân địa phương tình cờ tìm ra khi lánh vào cửa hang để tránh mưa. Sau một thời gian, đến năm 2006 khi đoàn thám hiểm Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đến khu vực này thăm dò thì Hồ Khanh mới báo cho họ. Phải khó khăn lắm ông mới tìm lại được cửa hang vốn nằm sâu trong rừng già với địa hình khá hiểm trở, cách xa đường lớn và không thể phát hiện thấy trên Google Earth.

Tin mới lên