Nhân vật

Kế hoạch từng bước mở cửa kinh tế sau 15/9 của ông Phan Văn Mãi

(VNF) - Tân Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi đã thông tin về kế hoạch từng bước mở cửa thành phố sau ngày 15/9.

Kế hoạch từng bước mở cửa kinh tế sau 15/9 của ông Phan Văn Mãi

Tân Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi

Theo Thành ủy TP. HCM, ông Phan Văn Mãi đánh giá dịch bệnh kéo dài đã gây tổn thương rất lớn đến kinh tế, xã hội của TP. HCM, từ đó cũng ảnh hưởng đến cả nước. Các hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình đốn, người dân không có việc làm, không có thu nhập, gây đứt gãy chuỗi sản xuất, dẫn đến khả năng bị mất thị trường và ảnh hưởng nặng đến môi trường đầu tư.

4 việc ông Mãi sẽ tập trung trong thời gian tới gồm: huy động tất cả nguồn lực để chăm lo cho người dân TP. HCM; tập trung nguồn lực trong và ngoài nước để mở rộng, nâng cao năng lực điều trị, tiếp cận sớm, điều trị sớm và giảm tử vong.

Song song với đó là chăm lo đời sống của người dân bằng an sinh xã hội, giải quyết nhu cầu hàng ngày về chăm sóc sức khỏe, để người dân yên tâm, từ đó ổn định xã hội.

Cuối cùng là đối với công tác thông tin truyền thông, ông Mãi sẽ cố gắng làm tốt hơn, giúp mọi người hiểu được mục tiêu, biện pháp trong phòng chống dịch bệnh để từ đó tin tưởng hợp tác.

Theo ông Phan Văn Mãi, việc mở cửa lại nền kinh tế của TP. HCM là yêu cầu đặt ra hiện nay và việc mở cửa phải được thực hiện từng bước.

Trước mắt, UBND thành phố sẽ chỉ đạo ngay các cơ quan chức năng của thành phố nghiên cứu hoàn thiện kế hoạch cụ thể để ứng phó có hiệu quả với tình hình dịch bệnh trong điều kiện hiện nay, để khôi phục và phát triển kinh tế phù hợp với diễn biến của dịch bệnh.

Tiêu chí để đo lường cho việc ngày 15/9 kiểm soát được dịch bệnh là số ca nhiễm Covid-19 giảm dần; số ca cần phải đưa vào điều trị sẽ bằng hoặc nhỏ hơn số giường, năng lực điều trị của TP. HCM; số ca tử vong sẽ giảm hay số vùng xanh sẽ mở rộng hơn, vùng đỏ, vùng cam và vùng vàng giảm đi. 

Ông Mãi lưu ý dịch bệnh có thể kéo dài đến cuối năm 2021 thậm chí sang năm 2022. 

Để mở cửa nền kinh tế, TP. HCM sẽ thành lập bộ phận, xây dựng kế hoạch một cách cụ thể. Bộ phận này gồm cơ quan chức năng với các cá nhân trực tiếp tham gia phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, là những người có kinh nghiệm. TP. HCM cũng sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước để bổ sung các biện pháp từ nay đến ngày 15/9 và đồng thời có kế hoạch sau 15/9.

TP. HCM sẽ tính toán, tùy theo tình hình dịch mà mở cửa nền kinh tế. 

Với những ngành thiết yếu, TP. HCM sẽ có biện pháp duy trì và mở rộng các ngành này. những ngành quan trọng sẽ có giải pháp an toàn để duy trì và mở rộng sản xuất.

Ở địa bàn vùng xanh, vùng an toàn, thành phố sẽ tiến hành các hoạt động tương đối mở rộng hơn. Trong khi đó, ở nơi mà doanh nghiệp hay người dân có thể có sáng kiến đảm bảo an toàn trong sản xuất, hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ mở ra. Những đường hướng cơ bản này cộng thêm ứng dụng công nghệ thông tin là những điều TP. HCM tính đến.

Tin mới lên