Nhân vật

TP. HCM: Nguyên Cục trưởng Cục Thuế Lê Duy Minh làm Giám đốc Sở Tài chính

(VNF) - Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Duy Minh (nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP. HCM) giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 11/11/2022.

TP. HCM: Nguyên Cục trưởng Cục Thuế Lê Duy Minh làm Giám đốc Sở Tài chính

Ông Lê Duy Minh (nguyên Cục trưởng Cục Thuế) làm Giám đốc Sở Tài chính TP. HCM.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đã ký quyết định điều chuyển ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TP. HCM, đến công tác tại UBND TP. HCM.

Ông Lê Duy Minh sinh ngày 1/10/1972, quê quán huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông có trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị. Ông Lê Duy Minh công tác tại Cục Thuế TP. HCM từ năm 1994 đến nay.

Từ năm 2002 đến 2015, ông từng đảm trách các nhiệm vụ: Chuyên viên Phòng Thanh tra; Phó Đội trưởng Đội 3 Phòng Thanh tra, Phó Phòng Quản lý doanh nghiệp tự kê khai, nộp thuế; Trưởng phòng Kiểm tra thuế số 1.

Đến tháng 3/2015, ông Lê Duy Minh được bổ nhiệm vị trí Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. HCM, phụ trách Chi cục Thuế quận 1. Tháng 1/2020, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thuế TP. HCM và giữ chức vụ này cho đến nay.

Ngày 11/11, ông Minh được Bộ Tài chính điều chuyển công tác đến UBND TP. HCM và đến nay ông được chính thức bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính TP. HCM.

Vào cuối tháng 10/2022, UBND TP. HCM đã có quyết định về việc điều động bà Phạm Thị Hồng Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính TP. HCM, đến nhận công tác tại Thành ủy TP. HCM. 

Tiếp đến, ngày 2/11, Thành ủy TP. HCM công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Hà giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP. HCM.

Như vậy, ông Lê Duy Minh là người thay thế bà Phạm Thị Hồng Hà giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính TP. HCM.

Tin mới lên