Tiêu điểm

TP. HCM phong tỏa chợ Phú Nhuận

(VNF) - Ngày 21/5, đại diện UBND phường 17, quận Phú Nhuận (TP. HCM) xác nhận địa phương đang khoanh vùng chợ Phú Nhuận để điều tra dịch tễ.

TP. HCM phong tỏa chợ Phú Nhuận

TP. HCM phong tỏa chợ Phú Nhuận.

Trưa nay (21/5), đã có nhiều nhân viên y tế điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các tiểu thương và người dân đi chợ. Đồng thời lực lượng chức năng cũng hạn chế người ra vào chợ, khoanh vùng khử khuẩn… Được biết, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm 25 hộ với 96 nhân khẩu và 12 sạp với 26 tiểu thương.

Tính từ ngày 18/5 đến nay, TP. HCM đã ghi nhận 7 ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 tại 3 quận và TP. thủ Đức. Trong ngày 20/5, thành phố có 3 trường hợp nhiễm Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố, là 3 mẹ con sống cùng nhà ở quận 3. Ngoài ra, thành phố có một ca nghi nhiễm tại đường Quang Trung, quận Gò Vấp.

Trong sáng 21/5, TP. HCM tiếp tục ghi nhận thêm 1 người nghi nhiễm Covid-19, liên quan tới bệnh nhân tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3.

Tính từ đợt bùng phát dịch từ ngày 27/4 đến nay, TP. HCM có 6 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế công bố và 2 ca nghi nhiễm.

Ca bệnh đầu tiên phát hiện ngày 27/4, liên quan đến bệnh nhân ở tỉnh Hà Nam.

Chùm ca bệnh phát hiện ngày 18/5 là 2 đồng nghiệp ở TP. Thủ Đức và quận 7, cùng làm việc tại một công ty ở quận 3.

Chùm ca bệnh tại quận 3 phát hiện từ ngày 20/5 liên quan đến các bệnh nhân trong một gia đình. Thông tin ban đầu xác định 1 người trong gia đình này đi du lịch Đà Nẵng dịp lễ 30/4.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 20/5 đến 6h ngày 21/5, Việt Nam có thêm 24 ca mắc Covid-19 trong nước ghi nhận tại Bắc Giang (15), Điện Biên (6), Hải Dương (2) và Bắc Ninh (1).

Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 ở nước ta là 4.833 ca trong đó 3.355 ca ghi nhận trong nước và 1.478 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 1.785 ca. Số ca bệnh đã điều trị khỏi là 2.689 ca. Số ca tử vong là 39 ca.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 129.502, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 3.421; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 32.914 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 93.167.

Tin mới lên