Thị trường

TP. HCM: Sáng 19/9 mở tour đầu tiên đến Cần Giờ

(VNF) - Tour du lịch thí điểm đầu tiên đến huyện Cần Giờ diễn ra sáng 19/9. Đây là tour du lịch tri ân tuyến đầu chống dịch với hành phần tham gia gồm đại diện các đoàn y bác sĩ đang chống dịch tại TP. HCM.

TP. HCM: Sáng 19/9 mở tour đầu tiên đến Cần Giờ

Sáng 19/9, TP. HCM mở tour đầu tiên đến Cần Giờ (ảnh minh họa)

Ngành du lịch TP. HCM tổ chức tour đầu tiên tri ân hơn 100 khách là đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống Covid-19 tham quan Cần Giờ vào ngày 19/9.

Theo lịch trình, đoàn khách gồm 100 người, theo tour khép kín đi trong ngày, tới 4 điểm du lịch gồm Khu Du lịch Sinh thái Vàm Sát, Chiến khu Rừng Sác, Khu du lịch Dần Xây và kHu du lịch Hòn ngọc Phương Nam.

Luồng di chuyển được đảm bảo khép kín, không tiếp xúc với người dân bên ngoài. Theo Tổng công ty du lịch Sài Gòn (là đơn vị tổ chức), tour diễn ra trong ngày, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Tất cả du khách, hướng dẫn viên, tài xế, nhân sự tổ chức, phục vụ hậu cần tại các điểm đến phải tiêm hai mũi vắc xin ngừa Covid-19, xét nghiệm nhanh âm tính, tuân thủ 5K.

Sau tour đầu tiên tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch, huyện Cần Giờ sẽ tiến hành tiếp giai đoạn 1 thí điểm mở cửa du lịch (kéo dài đến 30/10), phục vụ người dân và du khách có đầy đủ điều kiện an toàn.

Theo Sở Du lịch TP. HCM cho biết huyện Cần Giờ được đánh giá là vùng an toàn nhưng vẫn phải đảm bảo giãn cách. Từ nay đến cuối tháng 9, huyện sẽ chỉ đón các tour thí điểm, chưa cho phép loại hình du lịch gia đình và cá nhân. Sang tháng 10, Sở Du lịch sẽ đánh giá lại kết quả thí điểm.

Theo UBND huyện Cần Giờ, giai đoạn từ 16/9 đến 30/9, huyện Cần Giờ dự kiến mở lại nhiều điểm tham quan du lịch, di tích lịch sử. Người dân TP.HCM có thể đăng ký đi theo tour nếu có thẻ xanh vắc xin và đảm bảo 5K. Địa phương mới chỉ thí điểm du lịch theo tour là để an toàn cho người dân và đảm bảo nới tới đâu kiểm soát chặt chẽ tới đó.

Tin mới lên