Bất động sản

TP. HCM sắp khởi công loạt dự án kết nối sân bay Tân Sơn Nhất

(VNF) - Sở Giao thông Vận tải TP. HCM vừa báo cáo UBND TP. HCM tiến độ thực hiện các dự án giao thông kết nối sân bay Tân Sơn Nhất.

TP. HCM sắp khởi công loạt dự án kết nối sân bay Tân Sơn Nhất

Kẹt xe trên đường Cộng Hòa (Ảnh minh họa)

Theo Sở Giao thông Vận tải, đối với dự án đường nối Trần Quốc Hoàn với đường Cộng Hòa dự kiến tháng 11/2022 sẽ khởi công hạng mục hầm chui ở giao lộ Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện (quận Tân Bình). 

Dự án dài hơn 4km có tổng mức đầu tư 4.848 tỷ đồng; điểm đầu giao đường Trần Quốc Hoàn - đường Phan Thúc Duyện, điểm cuối tuyến giao đường C12 - Cộng Hòa - Trường Chinh.

Hiện vướng mắc chính của dự án là thủ tục thu hồi hơn 11,8ha đất quốc phòng. Đây là dự án trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2024 cần phải thi công đồng bộ để đảm bảo tiến độ hoàn thành nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. 

Về việc này, chính quyền TP. HCM đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiến nghị các thủ tục nhằm bàn giao trước phần đất quốc phòng để có mặt bằng thi công.

Dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám từ cổng doanh trại quân đội (giáp sân bay) đến đường Cộng Hòa dự kiến được khởi công tháng 9 và hoàn thành sau 6 tháng.

Dự án đang được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 254,7 tỷ đồng lên 290,8 tỷ đồng. Dự kiến, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án hoàn thành trong tháng 9 để khởi công trong tháng 10 năm nay và hoàn thành sau 6 tháng thi công.

Dự án mở rộng cải tạo đường Cộng Hòa từ hẻm số 2 đường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long (quận Tân Bình) được Hội đồng Nhân dân TP. HCM thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 141,9 tỷ đồng lên gần 167,9 tỷ đồng.

Dự kiến đến tháng 9 dự án sẽ có mặt bằng sạch để khởi công trong tháng 10 và hoàn thành sau 3 tháng thi công.

Ngoài ra, để giảm kẹt xe cửa ngõ Tân Sơn Nhất, TP. HCM cũng sẽ triển khai mở rộng 4 tuyến đường khác.

Dự án mở rộng đường Tân Sơn dài 650m, rộng 20m với mức đầu tư 20 tỷ đồng, hiện TP. HCM đang thực hiện thủ tục thu hồi đất quốc phòng.

Tổng mức đầu tư là 2.011 tỷ đồng, trong đó vốn xây lắp 240 tỷ đồng, đền bù giải tỏa quận Tân Bình là 1.012 tỷ đồng, đền bù giải tỏa quận Tân Phú khoảng 759 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp mở rộng đường Thân Nhân Trung, quận Tân Bình đang được UBND TP. HCM thực hiện các thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư công. Dự án mở rộng đường Thân Nhân Trung dài 720m, rộng 20m (4 làn xe) với tổng vốn gần 470 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Trường Chinh- đoạn từ đường Cộng Hòa đến đường Âu Cơ (quận Tân Bình và Tân Phú) dài 970m, rộng 60m.

Tổng mức đầu tư là 2.011 tỷ đồng, trong đó vốn xây lắp 240 tỷ đồng, đền bù giải tỏa quận Tân Bình là 1.012 tỷ đồng, đền bù giải tỏa quận Tân Phú khoảng 759 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (đoạn từ Lê Trọng Tấn đến đường Cộng Hòa) dài 636m, rộng 30m, 6 làn xe.

Tổng mức đầu tư 670 tỷ đồng gồm 109 tỷ đồng xây lắp, còn lại là đền bù giải tỏa. đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thiết kế.

Về dự án xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, vào tháng 6/2022, Bộ Quốc phòng có công văn xin ý kiến phương án sắp xếp lại, xử lý đối với hai cơ sở nhà đất do Quân chủng Phòng không - Không quân quản lý để chuyển giao cho địa phương.

TP. HCM đang phối hợp với Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan sớm hoàn thành phương án sắp xếp lại cũng như các thủ tục có liên quan để bàn giao khoảng 16,05 ha đất quốc phòng, thực hiện dự án nhà ga T3.

Sở Giao thông Vận tải TP. HCM kiến nghị Bộ Quốc phòng sớm phối hợp UBND TP. HCM hoàn tất bàn giao, tiếp nhận diện tích nhà đất nêu trên để đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án nhà ga T3.

Tin mới lên