Bất động sản

TP. HCM sắp thành lập Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ cấp phát nhu yếu phẩm

(VNF) - Chiều 2/8, TP. HCM công bố chuẫn bị thành lập Trung tâm tiếp nhận và cấp phát hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân theo ba cấp: cấp thành phố, cấp quận, huyện và cấp phường, xã.

TP. HCM sắp thành lập Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ cấp phát nhu yếu phẩm

Người dân mua thực phẩm ở các điểm bán lưu động (ảnh minh họa)

Tại cuộc họp về chăm lo an sinh xã hội cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội chiều 2/8, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cho biết, thành phố quyết định kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm hai tuần, nên việc chăm lo cho người dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng hiện nay.

Theo đó, TP. HCM có tính chất đặc thù với rất nhiều các hộ, gia đình không có hộ khẩu hoặc cư trú không ổn định, nhiều công nhân và người dân về sinh sống và làm việc tại thành phố. Việc chăm lo đời sống cho các đối tượng này là trách nhiệm, không được để họ bị thiếu đói, gặp khó khăn.

Thời gian qua, tổng đài 1022 và lãnh đạo TP. HCM thường xuyên nhận được điện thoại, tin nhắn phản ánh khó khăn, bức xúc của người dân.

Thường trực Thành ủy đã có kết luận về thành lập Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ cấp phát nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân ở 3 cấp gồm: cấp thành phố; cấp quận, huyện và cấp phường, xã.

Để có thể thành lập các trung tâm này, TP. HCM sẽ hoàn thiện các bước về pháp lý, phương thức vận hành để đảm bảo việc hỗ trợ được thực hiện xuyên suốt.

Trung tâm có ba thành phần chính, một là có đội ngũ công nghệ thông tin và truyền thông để tuyên truyền; bộ phận tiếp nhận và điều phối nguồn hàng và cuối cùng là bộ phận cấp phát trực tiếp đến tay người dân cần hỗ trợ.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Lao động- Thương binh & Xã hội, tính đến ngày 29/7, đã giải quyết cho 311.619/311.619 lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), số tiền 467,428 tỷ đồng; giải quyết cho 38.214/46.238 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (ngừng việc, hoãn việc), số tiền 77,321 tỷ đồng; giải quyết cho 141/1.259 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, số tiền 291,8 triệu đồng.

Cùng với đó, giải quyết cho 5.603/5.603 hộ kinh doanh phải dừng hoạt động, số tiền 11,206 tỷ đồng; giải quyết cho 10.432/12.554 thương nhân tại các chợ truyền thống (có điểm kinh doanh, quầy hàng, sạp hàng, ki ốt, cửa hàng được bố trí trong phạm vi chợ), số tiền 15,717 tỷ đồng.

Còn theo số liệu báo cáo của 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức, tính đến đến ngày 31/7, trên địa bàn thành phố đã chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2001/NQ-HĐND tổng cộng 379.639 đối tượng, với tổng số tiền 578,019 tỷ đồng.

Từ khoá: TP. HCM, Covid-19,
Tin mới lên