Bất động sản

TP. HCM thông xe cầu Phước Lộc kinh phí 405 tỷ ở huyện Nhà Bè

(VNF) - Ngày 7/1, cầu Phước Lộc tại huyện Nhà Bè của TP. HCM đã chính thức được thông xe, sau hơn 7 năm thi công.

TP. HCM thông xe cầu Phước Lộc kinh phí 405 tỷ ở huyện Nhà Bè

TP. HCM thông xe cầu Phước Lộc huyện Nhà Bè (ảnh minh họa)

Đây là công trình trọng điểm của TP. HCM nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực phía Nam trong thời gian tới.

Cầu Phước Lộc bắt qua Rạch Cây Khô, nối xã Phước Kiển với Phước Lộc, huyện Nhà Bè.

Cầu Phước Lộc mới có chiều dài 386m với 13 nhịp bê tông cốt thép, mặt cắt ngang 10,5 m gồm 2 làn xe hỗn hợp cùng lề bộ hành và hệ thống lan can bảo vệ. Đường đầu cầu phía xã Phước Kiển dài 143 m, phía xã Phước Lộc dài 180 m. Cầu Phước Lộc mới thay cho cầu cũ dài 72 m, bề rộng 2,9 m đã xuống cấp trầm trọng từ nhiều năm nay, gây khó khăn trong việc đi lại, ảnh hưởng phát triển kinh tế xã hội, đô thị hóa xã Phước Lộc và kết nối vùng cũng như khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố.

Tháng 6/2012, dự án được khởi công gói thầu xây lắp số 1 (cầu chính kết cấu nhịp đúc hẫng cân bằng) nhưng do vướng mặt bằng nên phải tạm dừng đến tháng 7/2013. Tháng 7/2017, UBND huyện Nhà Bè phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án xây dựng cầu Phước Lộc và tiến hành bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong các năm 2017-2018. Đến năm 2019, công tác giải phóng mặt bằng được huyện Nhà Bè đẩy nhanh tiến độ, đến tháng 6/2020, công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành.

Công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. HCM làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 405 tỷ đồng. Công trình này không chỉ kết nối giao thông đường bộ khu vực cửa ngõ phía Nam TP. HCM mà còn hỗ trợ kết nối giao thông thủy khi độ tĩnh không thông thuyền nâng cao, thông thương thuyền bè. Cây cầu mới còn giúp phát triển giao thông trục Đông - Tây, kết nối đường Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ từ Nhà Bè đi quận 8, Bình Chánh vào trung tâm thành phố thuận tiện hơn.

Từ khoá: TP. HCM, Nhà Bè,
Tin mới lên