Tiêu điểm

TP. HCM: Trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu lãnh đạo UBND nhiệm kỳ 2021-2026

(VNF) - Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

TP. HCM: Trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu lãnh đạo UBND nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND TPHCM cho ông Nguyễn Thành Phong. (Anh Việt Dũng)

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ chủ tịch UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962 tại xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông có trình độ chuyên môn: tiến sĩ kinh tế học, cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ: chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TP. HCM; phó bí thư thường trực Thành đoàn TP. HCM; bí thư Trung ương Đoàn; bí thư Trung ương Đoàn phụ trách phía nam; bí thư thường trực Trung ương Đoàn; bí thư Quận ủy quận 2; phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; phó bí thư Thành ủy TP. HCM; chủ tịch UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2016-2021; ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu HĐND TP. HCM nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trao quyết định của Thủ tướng về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ phó chủ tịch UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 5 cá nhân: Lê Hòa Bình, Phan Thị Thắng, Ngô Minh Châu, Dương Anh Đức, Võ Văn Hoan.

Ông Lê Hoà Bình, sinh năm 1970, quê tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Bà Phan Thị Thắng, sinh năm 1976; quê quán huyện Bến Lức, tỉnh Long An; trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, cử nhân luật. 

Ông Võ Văn Hoan, sinh năm 1965; quê quán Quảng Ngãi; trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật. 

Ông Ngô Minh Châu, sinh năm 1964; quê quán huyện Bình Chánh, TP. HCM; trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật, Đại học An ninh. 

Ông Dương Anh Đức, sinh năm 1968; quê quán quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; trình độ chuyên môn phó giáo sư công nghệ thông tin, tiến sĩ toán học. 

Theo Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, TP. HCM có vị trí đặc biệt quan trọng, đóng góp lớn cho ngân sách đất nước (gần 30%). TP. HCM năng động sáng tạo, luôn đi đầu đổi mới, cùng với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ đã tạo ra cực tăng trưởng rất lớn đối với đất nước. Hiện nay, TP. HCM đang ở thời điểm hết sức khó khăn, bùng phát dịch Covid-19 đợt thứ 4, chắc chắn kinh tế bị ảnh hưởng và khó đạt yêu cầu đặt ra với tăng trưởng kinh tế.

Phó thủ tướng mong muốn với giải pháp quyết liệt đẩy lùi dịch bệnh, 6 tháng cuối năm TP tiếp tục tăng tốc, phát triển kinh tế - xã hội. TP tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép – vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế và cố gắng giữ mức tăng trưởng dương, phấn đấu đóng góp ở mức cao nhất.

Phó thủ tướng đề nghị lãnh đạo TP nhiệm kỳ mới này tập trung quy hoạch lại TP. HCM cho tốt; tập trung thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng, nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. HCM lần thứ XI.

Đồng thời, lãnh đạo TP chú ý vào các vấn đề lớn, trong đó có hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, tập trung vào thực hiện vành đai 3, vành đai 4 và cần bám sát chủ trương, triển khai thực hiện hiệu quả.

Trước đó, trong kỳ họp thứ nhất HĐND TP. HCM khóa X ngày 24/6 vừa qua, HĐND TP. HCM bầu ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức vụ chủ tịch UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 5 phó chủ tịch UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2021-2026  là các ông: Lê Hòa Bình, Ngô Minh Châu, Dương Anh Đức, Võ Văn Hoan và bà Phan Thị Thắng.

Tin mới lên