Tin tức

TP.HCM thu hút hơn 3 tỷ USD FDI trong 10 tháng

Ngành bất động sản thu hút 1,4 tỷ USD, chiếm 58,9% tổng vốn đầu tư mới vào TP. HCM.

TP.HCM thu hút hơn 3 tỷ USD FDI trong 10 tháng

Vốn FDI vào bất động sản chiếm gần 59% tổng vốn đầu tư vào TP HCM.

TP.HCM vừa có báo cáo phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2015, trong đó ghi nhận tín hiệu tích cực về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Tính đến 15/10, cơ quan quản lý cho biết có 456 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với vốn đăng ký đạt 2,4 tỷ USD. Đồng thời, có 118 dự án tăng vốn 642 triệu USD, nâng tổng số vốn FDI lên gần 3,1 tỷ USD tăng 5,8% so với cùng kỳ 2014.

Vốn FDI vào bất động sản chiếm gần 59% tổng vốn đầu tư vào TP HCM.
Một số ngành được nhà đầu tư nước ngoài đầu tư lớn như ngành bất động sản có 7 dự án, vốn đầu tư 1.429 triệu USD (chiếm 58,9%) hay ngành công nghiệp chiếm 24% tổng vốn, với 51 dự án…

Hiện nay có 44 quốc gia đầu tư vốn vào TP.HCM, trong đó dẫn đầu là Anh, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc...

Một số dự án lớn tiêu biểu thu hút lượng vốn lớn là Dự án Thành phố Đế vương (Empire City) có vốn đầu tư 1,2 tỷ USD, quỹ đầu tư Nhật Bản đầu tư 200 triệu USD vào bất động sản An Gia...

Cũng trong 10 tháng, toàn thành phố có 22 dự án FDI với vốn đăng ký 72 triệu USD giải thể, chấm dứt hoạt động.

Mới đây, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho phép chỉ định Liên danh 7 công ty của Hàn Quốc (Tập đoàn Lotte) và Nhật Bản làm chủ đầu tư dự án khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm với tổng số vốn khoảng 2,2 tỷ USD.

Nếu đề nghị này được thông qua, vốn đầu tư nước ngoài vào TP. HCM dự kiến sẽ tăng mạnh.

Theo thống kê của Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, 9 tháng đầu năm, Việt Nam ghi nhận tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm là 17,15 tỷ USD, tăng 53,4% so với cùng kỳ.

Từ khoá: FDI, TPHCM, vốn FDI 10 tháng, ,
Tin mới lên