Tiêu điểm

Trà Vinh thu hút 24 dự án với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 210.000 tỷ đồng

(VNF) - Tại hội nghị xúc tiến đầu tư hôm nay (15/1), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng, UBND tỉnh Trà Vinh đã trao quyết định chứng nhận đầu tư 5 dự án với tổng nguồn vốn đầu tư trên 5.300 tỷ đồng và ký biên bản ghi nhớ 19 dự án với tổng nguồn vốn hơn 205.000 tỷ đồng.

Trà Vinh thu hút 24 dự án với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 210.000 tỷ đồng

Hơn 200.000 tỷ đồng được rót vào tỉnh Trà Vinh

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong điều kiện khó khăn chung nhưng Trà Vinh đã có được sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, nhất là kết quả trong kêu gọi thu hút đầu tư sẽ truyền cảm hứng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về một nền nông nghiệp công nghệ cao.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng lãnh đạo tỉnh muốn thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương để liên kết phát triển. Tỉnh cần hoàn chỉnh quy hoạch gắn với Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý với lợi thế vị trí quan trọng, là trung tâm cửa ngõ hướng ra biển Đông của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh cần tận dụng để phát triển kinh tế biển và ven biển, cảng biển, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến; công nghiệp cơ khí, sửa chữa, đóng tàu, công nghiệp phụ trợ, logistics, du lịch sinh thái, tâm linh và du lịch biển.…

Chính phủ sẽ có những cơ chế chính sách phù hợp để Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, Trà Vinh nói riêng huy động cao nhất các nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tranh thủ hiệu quả sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng các nhà tài trợ, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo người đứng đầu Chính phủ, không có tỉnh yếu, tỉnh sẽ tốt hơn nếu biết phát huy sức mạnh của mình. Không có tỉnh tự ti mà chỉ có tỉnh vươn lên mạnh mẽ. Thủ tướng tin rằng, các nhà đầu tư sẽ biến tiềm năng của Trà Vinh thành hiện thực, các giấy phép, thảo thuận, bản ghi nhớ được ký, trao hôm nay sẽ thành hiện thực trong cuộc sống.

"Thỏa thuận được ký kết tại hội nghị có tổng vốn hơn 210.000 tỷ đồng, là dấu ấn mạnh mẽ, mở ra chương mới về sự phát triển của Trà Vinh", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tin mới lên