Tài chính quốc tế

Trải qua ngày chết chóc nhất, Thái Lan vẫn mở cửa thêm 3 đảo cho du khách nước ngoài

(VNF) - Vừa triển khai chương trình “Phuket Sandbox” (Hộp cát Phuket) hồi đầu tháng, Thái Lan tiếp tục mở cửa cho du khách nước ngoài đến ba hòn đảo nghỉ dưỡng thuộc tỉnh Surat Thani dù số ca nhiễm và tử vong ở nước này vẫn đang tăng cao do biến chủng Delta.

Trải qua ngày chết chóc nhất, Thái Lan vẫn mở cửa thêm 3 đảo cho du khách nước ngoài

Thái Lan ngày 15/7 đã triển khai chương trình “Samui Plus" nhằm mở cửa du lịch ở các hòn đảo thuộc tỉnh Surat Thani.

Trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch vốn bị đóng băng bởi đại dịch Covid-19, Thái Lan ngày 15/7 đã triển khai chương trình “Samui Plus" nhằm mở cửa du lịch ở các hòn đảo thuộc tỉnh Surat Thani, gồm Koh Samui, Koh Phangan và Koh Tao, theo AFP.

Tuy nhiên, các điều kiện nhập cảnh đối với ba hòn đảo nói trên có phần nghiêm ngặt hơn những điều kiện được áp dụng theo chương trình “Hộp cát Phuket”.

Theo đó, những du khách có thể nhập cảnh đều phải tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa Covid-19 và đến từ các nước có nguy cơ lây nhiễm thấp hoặc trung bình. Du khách sẽ được xét nghiệm Covid-19 và phải ở trong các khách sạn được chỉ định tại Samui trong 3 ngày đầu tiên.

Du khách sẽ được ra ngoài và tự do khám phá Samui từ ngày thứ 4. Tới ngày thứ 8 sau khi nhập cảnh, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, du khách sẽ được rời đảo Samui để sang Tao và Phangan.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch đảo Koh Samui, ông Ratchaporn Poolsawadee, cho biết 75% cư dân trên ba hòn đảo này đã được tiêm phòng.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha hồi giữa tháng 6 đặt mục tiêu 120 ngày để Thái Lan mở cửa trở lại hoàn toàn. Trong đó, tất cả các hoạt động kinh doanh được phép hoạt động bình thường, và những du khách đã tiêm vaccine Covid-19 có thể tự do đi lại trên khắp cả nước.

Vừa triển khai từ ngày 1/7, chương trình “Hộp cát Phuket” đã đón khoảng 5.000 khách du lịch nước ngoài. Trong đó 10 người có kết quả dương tính với Covid-19.

Kế hoạch tái mở cửa du lịch của Thái Lan vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía người dân bởi những thách thức mà Thái Lan đang gặp phải trong bối cảnh số ca nhiễm mới liên tục gia tăng do biến chủng Delta.

Bộ Y tế Thái Lan ngày 14/7 ghi nhận thêm 98 người chết vì Covid-19 vượt số ca Covid-19 tử vong/ngày cao kỷ lục được công bố hôm 10/7 là 91, nâng tổng số ca tử vong lên 2.938.

Cũng trong ngày 14/7, Thái Lan ghi nhận thêm 9.186 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 372.215, trong đó có tới 343.352 ca xuất hiện kể từ ngày 1/4, khi làn sóng Covid-19 thứ 3 bắt đầu bùng phát ở nước này.

Chính quyền Thái Lan mới đây đã thống nhất chương trình sử dụng vaccine của AstraZeneca (của Anh) để tiêm mũi 2 tăng cường cho những người đã được tiêm chủng mũi đầu bằng vaccine của Sinovac (của Trung Quốc), thời gian tiêm 2 liều cách nhau từ 3-4 tuần.

Theo Bộ trưởng Anutin, phương pháp này sẽ cải thiện khả năng ngăn chặn biến chủng Delta và gia tăng mức độ miễn dịch trước Covid-19.

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng sẽ tiêm vaccine của AstraZeneca làm mũi tăng cường cho những nhân viên y tế đã tiêm chủng 2 mũi vaccine của Sinovac.

Xem thêm >> Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấm nhập khẩu toàn bộ sản phẩm từ Tân Cương

Tin mới lên