Tài chính quốc tế

Tranh cãi về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 đẩy lên cao, WHO lên tiếng bênh vực Trung Quốc

(VNF) - Trong khi nhiều nước muốn cử người tới Trung Quốc điều tra làm rõ virus SARS-CoV-2 có phải bắt nguồn từ phòng thí nghiệm hay không thì mới đây Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tái khẳng định loại virus chết người này không bị thao túng hay được tạo ra trong phòng thí nghiệm hoặc nơi nào khác.

Tranh cãi về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 đẩy lên cao, WHO lên tiếng bênh vực Trung Quốc

Đến nay, nguồn gốc SARS-CoV-2 vẫn còn là bí ẩn.

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 21/4 tại Geneva, Thụy Sỹ, người phát ngôn của WHO Fadela Chaib, cho biết những bằng chứng mà tổ chức này thu thập được cho tới nay cho thấy virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ động vật trong tự nhiên, không phải được được biến đổi hoặc tạo ra trong phòng thí nghiệm.

Người phát ngôn WHO cũng cho biết hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào mà virus này có thể lây từ động vật, nhiều khả năng là từ dơi, sang con người dù chắc chắn là nó phải truyền qua một con vật trung gian.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều tranh cãi giữa Trung Quốc và phương Tây về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

Mỹ gần đây liên tục cáo buộc Trung Quốc không công khai những thông tin chính xác về quy mô lây lan của dịch Covid-19 trong lãnh thổ nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông vẫn muốn đưa các chuyên gia điều tra đến Trung Quốc để làm sáng tỏ đại dịch Covid-19 và Trung Quốc có thể đối diện với hậu quả nếu “cố ý gây ra” đại dịch chết người này.

Mới đây, Ngoại trưởng Australia Marise Payne đã lên tiếng yêu cầu mở một cuộc điều tra quốc tế độc lập về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 và cách thức xử lý của Trung Quốc trong giai đoạn đầu dịch bệnh bùng phát.

Viện Virus học Vũ Hán là khu phức hợp chứa phòng thí nghiệm bảo mật tối đa đầu tiên của Châu Á.

Tuần trước, giới chức Anh cũng tuyên bố sẽ đặt ra “nhiều câu hỏi hóc búa” với Trung Quốc liên quan đến dịch Covid-19.

Đến nay, nguồn gốc SARS-CoV-2 vẫn còn là bí ẩn. Các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng virus này xuất phát từ chợ hải sản Hoa Nam, nơi có bán động vật hoang dã và nằm gần Viện Virus học Vũ Hán, nơi đặt Trung tâm nuôi cấy virus Trung Quốc - ngân hàng virus lớn nhất Châu Á, bảo tồn hơn 1.500 chủng virus.

Viện Virus học Vũ Hán là khu phức hợp chứa phòng thí nghiệm bảo mật tối đa đầu tiên của Châu Á được trang bị để xử lý mầm bệnh Loại 4 (P4) - loại virus nguy hiểm có nguy cơ lây truyền từ người sang người cao, chẳng hạn như Ebola.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN hôm 17/4, ông Yuan Zhiming, Giám đốc Viện Virus học Vũ Hán khẳng định: “Không thể nào có chuyện virus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm của chúng tôi”.

Viện Virus học Vũ Hán cũng từng bác bỏ giả thuyết này vào tháng 2. Viện cho biết họ đã nhận được các mẫu virus chưa được biết đến vào ngày 30/12, xác định trình tự bộ gene của virus vào ngày 2/1 và gửi thông tin về mầm bệnh cho WHO vào ngày 11/1.

Mới đây, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 20/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ: “Chúng tôi không phải thủ phạm, cũng không phải đồng phạm của virus SARS-CoV-2”.

Ông Cảnh nói rằng chính Trung Quốc cũng là nạn nhân của đại dịch Covid-19 và kêu gọi cộng đồng quốc tế “hợp tác với nhau, thay vì chĩa mũi dùi vào nhau hay thậm chí đòi hỏi bồi thường”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh rằng việc công kích, làm mất uy tín quốc gia khác đơn giản chỉ lãng phí thời gian và không thể cứu được nhiều mạng sống.

"Nguồn gốc virus là vấn đề khoa học quan trọng, cần được các nhà khoa học và chuyên gia y tế xử lý, không nên bị chính trị hóa", ông Cảnh Sảng nhấn mạnh.

Xem thêm >> WHO khen ngợi nỗ lực chống Covid-19 của Việt Nam, cảnh báo làn sóng lây nhiễm thứ 2

Tin mới lên