Tài chính quốc tế

Travel + Leisure: Việt Nam lọt tốp các nước rẻ nhất để sống sau nghỉ hưu

(VNF) - Theo tạp chí Travel + Leisure, Việt Nam cùng Columbia, Mexico, Costa Rica… là những quốc gia có mức sống vừa phải nhất cho những người muốn dành quãng thời gian nghỉ hưu để khám phá một vùng đất, nền văn hoá mới.

Travel + Leisure: Việt Nam lọt tốp các nước rẻ nhất để sống sau nghỉ hưu

Thành phố du lịch Hội An, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Với nhu cầu tìm một địa điểm mới ngoài Mỹ để bắt đầu cuộc sống sau khi nghỉ hưu hoặc đơn giản để bắt đầu công việc mới, rất nhiều người hiện đang tìm kiếm những điểm đến với mức chi phí sinh hoạt vừa phải từ châu Mỹ Latinh đến châu Âu, châu Á.

Mới đây, tạp chí du lịch Travel + Leisure đã đăng tải bài viết về 8 quốc gia rẻ nhất để tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu một cách thoải mái, nhờ lời khuyên từ các cố vấn tài chính, khách du lịch và người nước ngoài, cùng dữ liệu về chi phí sinh hoạt từ Numbeo cho tới cuối quý II/2022.

Theo Travel + Leisure, Việt Nam là một nơi rất hợp lý để nghỉ hưu, đặc biệt là đối với những người nghỉ hưu ưa mạo hiểm, những người yêu thích những bãi biển, phong cảnh, ẩm thực, lịch sử và văn hóa của đất nước Đông Nam Á này.

Tổng chi phí sinh hoạt của quốc gia này thấp hơn khoảng 49% so với Mỹ và giá thuê nhà thấp hơn khoảng 75%, tùy thuộc vào vị trí. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi có cộng đồng người nước ngoài lớn nhất theo International Living, chi phí sinh hoạt thấp hơn 62% so với New York và nhà ở thấp hơn khoảng 83%.

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao có giá cả rất phải chăng, với cả hệ thống công và tư. Hầu hết người nước ngoài đều có bảo hiểm y tế quốc tế và đến các bệnh viện tư nhân.

Theo tạp chí du lịch Mỹ, hầu hết người nước ngoài ở Việt Nam đều ở nhà thuê để tiết kiệm chi phí. Việc xin visa ở Việt Nam không quá đơn giản, nhưng người nước ngoài tới đây có thể xin visa công tác hoặc lưu trú dài hạn.

Ngoài Việt Nam, Mexico cũng là địa điểm được Travel + Leisure gợi ý nhờ thời tiết ấm áp, nhiều nơi sinh sống, hàng dặm đường bờ biển, các thành phố xinh đẹp và chi phí sinh hoạt thấp hơn một nửa so với ở Mỹ.

Mặc dù vậy, Mexico có các yêu cầu về thu nhập tối thiểu khoảng 2.100 USD/tháng đối với cư dân tạm thời và 2.700 USD đối với thường trú nhân. Yêu cầu tài khoản ngân hàng tương ứng là khoảng 36.000 USD và 149.000 USD.

Ecuador dường như cũng là một địa điểm đáng cân nhắc cho kỳ nghỉ hưu với hàng dặm bờ biển Thái Bình Dương, vẻ đẹp tự nhiên, trong khi tổng chi phí sinh hoạt thấp hơn 49% so với Mỹ nhưng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ có chất lượng cao.

Tương tự, Costa Rica, Bồ Đào Nha, Montenegro và Columbia cũng là những địa điểm được Travel + Leisure gợi ý là địa điểm lý tưởng cho quãng thời gian hưởng thụ sau nhiều năm vất vả với công việc.

Xem thêm >> Xu thế du lịch năm 2022: Chịu chi cho những chuyến đi để đời

Tin mới lên