Tài chính quốc tế

Trẻ em Trung Quốc sẽ được dạy về chứng khoán từ tiểu học

(VNF) - Bộ Giáo dục Trung Quốc đang nghiên cứu đưa các thuật ngữ như P/E (lợi nhuận kiếm được trên một cổ phiếu) hay "chiến lược mua và nắm giữ" vào chương trình sách giáo khoa tiểu học và trung học của nước này.

Trẻ em Trung Quốc sẽ được dạy về chứng khoán từ tiểu học

Trẻ em Trung Quốc được dạy về chứng khoán từ bậc tiểu học/Ảnh: The Guardian

Theo Tân Hoa Xã, đây là chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Uỷ ban điều tiết Chứng khoán Trung Quốc nhằm tăng cường hiểu biết về tài chính cho giới trẻ nước này.

Các cơ quan chức năng của Trung Quốc kỳ vọng chiến dịch sẽ giúp nâng cao hiểu biết của nhà đầu tư về thị trường chứng khoán.

Nhiều năm qua, nhà chức trách Trung Quốc đã cố gắng cải thiện kiến thức tài chính cho người dân khi những người nghỉ hưu hoặc những nhà đầu tư kém hiểu biết đã mất tiền tiết kiệm của họ cho các kế hoạch rủi ro hoặc lừa đảo.

Năm ngoái, hàng ngàn người Trung Quốc đã mất tiền vì các hình thức cho vay ngang hàng và các trò lừa đảo trực tuyến khác. Ít nhất một người, một phụ nữ ở tỉnh Chiết Giang, đã tự tử sau khi mất khoảng 40.000 USD.

Từ trước đến nay, thị trường chứng khoán Trung Quốc thường được mô tả như một sòng bạc, không kết nối với nền kinh tế thực, bị chi phối bởi những tin đồn, nhà đầu tư chủ yếu là nhỏ lẻ, giao dịch bằng các mẹo và muốn thu về lợi nhuận nhanh chóng.

Chính vì vậy, theo ông Gao Li, người phát ngôn của Uỷ ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc, việc đưa vào chương trình phổ thông các kiến thức về tài chính, chứng khoán "có ý nghĩa lớn đối với việc duy trì sự hài hòa và ổn định xã hội".

Chiến lược nâng cao nhận thức của người dân về tài chính và thị trường chứng khoán diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách phát triển thị trường vốn trong nước và thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh việc đưa chứng khoán vào chương trình sách giáo khoa, nhà chức trách Trung Quốc cho biết họ sẽ tập trung vào nâng cao kiến thức về tài chính cho giáo viên, khuyến khích các trường đại học bổ sung môn học liên quan đến tài chính cho mọi sinh viên và tìm cách thức đổi mới khác để nâng cao hiểu biết về thị trường chứng khoán cho người dân.

Ngoài ra, Uỷ ban điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cũng sẽ cung cấp các khóa học và bài giảng riêng cho các nhà đầu tư.

Tin mới lên