Thị trường

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 hơn 1.000 tỷ đồng

(VNF) - Ngày 9/12, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) công bố đã phối hợp cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. HCM, Khánh Hòa, Sóc Trăng… phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 hơn 1.000 tỷ đồng

Công an lấy lời khai Trần Nguyễn Minh Thiện.

Cục C02 phát hiện ổ nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn. Công an xác định Trần Nguyễn Minh Thiện (còn gọi là 'Bảy', sinh năm 1994, ngụ tại TP. HCM) cầm đầu đường dây.

Đường dây của Thiện quy tụ các đại lý con bạc rộng khắp các tỉnh miền Tây. Các đối tượng đa phần đều rất trẻ, giỏi công nghệ thông tin.

Nhóm thường xuyên thay đổi nơi ở, di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh, thành như TP. HCM, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Nha Trang….

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp các cục nghiệp vụ, Công an Khánh Hoà bất ngờ bao vây một khu vực của khách sạn lớn ở TP. Nha Trang, bắt Thiện và những người giúp sức đang ăn chơi tại đây.

Cùng thời điểm, nhiều trinh sát Công an TP. HCM, Sóc Trăng, Vĩnh Long... đồng loạt ập vào khám xét các đại lý, chân rết cấp dưới của Thiện.

Theo cơ quan điều tra, đường dây của Thiện trải rộng ở nhiều tỉnh thành. Trong đó, Thiện nắm trang mạng tổng (phần mềm và máy chủ ở nước ngoài), sau đó tạo nhiều tài khoản đưa cho các đại lý cấp dưới ăn thua với người chơi. 

Đường dây cá độ này hoạt động mạnh vào mùa World Cup, nhưng cũng trở nên kín kẽ hơn. Để không bị cảnh sát đeo bám, nhóm Thiện liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành ăn chơi, nghỉ dưỡng trong các khách sạn hoặc chung cư cao cấp.

Tại TP. HCM, Thiện cùng đồng phạm ở một chung cư cao cấp thuộc quận 7, sử dụng hàng loạt xe Mercedes khác nhau.

Bước đầu, cảnh sát xác định, gần một tháng qua đường dây này đã ăn thua với khách hơn 1.000 tỷ đồng, giao dịch chủ yếu bằng chuyển khoản. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tin mới lên