Tài chính quốc tế

Triều Tiên lại phóng tên lửa, cảnh báo đáp trả ‘dữ dội hơn’ với Mỹ và đồng minh

(VNF) - Ngày 17/11, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo mới, đồng thời cảnh báo về “những phản ứng quân sự quyết liệt hơn” đối với nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường sự hiện diện an ninh trong khu vực cùng với các đồng minh, nói rằng Washington đang thực hiện một “canh bạc sẽ khiến họ phải hối hận”.

Triều Tiên lại phóng tên lửa, cảnh báo đáp trả ‘dữ dội hơn’ với Mỹ và đồng minh

Triều Tiên phóng tên lửa phản đối hội nghị thượng đỉnh 3 bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa đạn đạo được phóng từ thành phố ven biển phía đông Wonsan của Triều Tiên lúc 10h48 sáng 17/11. Đây là vụ phóng mới nhất trong số lượng kỷ lục các cuộc thử nghiệm của Triều Tiên trong năm nay.

Vụ phóng diễn ra chưa đầy 2 giờ sau khi Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui chỉ trích hội nghị thượng đỉnh ba bên gần đây giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó lãnh đạo các quốc gia này lên án việc Bình Nhưỡng thử vũ khí và cam kết hợp tác an ninh nhiều hơn nữa.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định cam kết tăng cường khả năng răn đe mở rộng và bảo vệ hai đồng minh châu Á bằng "toàn bộ khả năng", bao gồm cả vũ khí hạt nhân.

Phát biểu về hội nghị thượng đỉnh của 3 quốc gia trên, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui cho biết "các cuộc tập trận" của ba nước đã thất bại trong việc kiềm chế Triều Tiên mà thay vào đó sẽ gây ra "mối đe dọa nghiêm trọng, thực tế và không thể tránh khỏi" cho chính họ.

"Mỹ càng quan tâm đến lời đề nghị tăng cường răn đe của các đồng minh và càng tăng cường các hoạt động quân sự khiêu khích, thì phản ứng quân sự của CHDCND Triều Tiên sẽ càng quyết liệt hơn", bà Choe nói trong một tuyên bố do được hãng thông tấn KCNA trích dẫn.

"Mỹ sẽ nhận thức rõ rằng họ đang đánh bạc và chắc chắn sẽ hối hận", bà Choe nói thêm.

Bà Choe cho biết các hoạt động quân sự của Triều Tiên cũng là "sự đáp trả hợp pháp và công bằng" đối với các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu tại khu vực trong thời gian gần đây, ẩn ý lần phản ứng mãnh liệt gần đây nhất của Bình Nhưỡng chỉ hơn 1 tuần trước, khi Mỹ và Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận “Vigilant Storm”.

Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hội nghị thượng đỉnh ba bên và sự hợp tác về khả năng răn đe mở rộng là nhằm chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Washington, Seoul và Tokyo cho biết trong một tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh rằng một vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ phải hứng chịu "phản ứng mạnh mẽ và kiên quyết".

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se, người phụ trách các vấn đề liên Triều, cho biết Triều Tiên có thể hoãn thử hạt nhân trong một thời gian do đã đạt được một số tác động chính trị nhất định và tránh tác động tới tình hình chính trị hiện nay của Trung Quốc.

Xem thêm >> Hết thử tên lửa, Triều Tiên điều máy bay chiến sát biên giới khiến Hàn Quốc phẫn nộ đáp trả

Tin mới lên